Cãi chày cãi cối dù bị bắt quả tang đang bán ma túy

Thứ Năm, 25/07/2019, 09:53
Hà từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản, là đối tượng nghiện đã từng được đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Sáng 25-7, trao đổi với phóng viên CAND, Thượng tá Lê Nho Tâm, Trưởng Công an huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, cho biết vừa triệt xóa thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Theo kết quả điều tra bước đầu, qua công tác trinh sát, Công an huyện Phước Sơn phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên quan đến đối tượng Trần Vũ Hà (31 tuổi, trú thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn), có nguy cơ gây mất an ninh trật tự ở địa phương nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Khoảng 17h ngày 24-7, tại khu vực sân bay Khâm Đức, lực lượng trinh sát bắt quả tang đối tượng Hà có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho 1 đối tượng.

Công an huyện Phước Sơn bắt quả tang Hà mua bán trái phép chất ma túy vào chiều 24-7.

Kiểm tra trên người Hà, trinh sát phát hiện 1 triệu đồng; đối tượng còn lại có 1 cục chất rắn màu trắng và  khai nhận là ma túy vừa mua của Hà với giá 500.000 đồng để sử dụng.

Sau đó, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hà tại thị trấn Khâm Đức, Công an huyện Phước Sơn phát hiện Hà cất giấu 1 cục chất rắn màu trắng mà Hà khai là ma túy.

Bước đầu Hà khai nhận đã thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy nhiều lần cho các con nghiện trên địa bàn huyện Phước Sơn. Theo một cán bộ điều tra, Hà là đối tượng ngoan cố, có nhiều thủ đoạn đề phòng, cảnh giác khi thực hiện việc mua bán trái phép chất ma túy như đi vào khu vực rừng sâu để giao dịch với con nghiện.

Mặc dù bị bắt quả tang hành vi mua bán trái phép chất ma túy, song Hà vẫn một mực không nhận hành vi vừa bán ma túy mà nói rằng mới nhận tiền của con nghiện nhờ đi mua ma túy chứ không bán ma túy.  

Được biết, Hà từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản, là đối tượng nghiện đã từng được đưa đi cai nghiện bắt buộc.

 

Ngọc Thi
.
.
.