Giải cứu nạn nhân bị bắt cóc, đòi tiền chuộc 4,5 tỷ đồng

Thứ Ba, 08/12/2020, 18:24
Từ lời khai của Duy, lực lượng Công an đã có mặt tại xã Lộc Bắc (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) giải cứu thành công nạn nhân V đang bị giam giữ trong một chòi canh cà phê.

Chiều 8/12, Công an huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) đã bàn giao Mai Xuân Duy (SN 1992, ngụ thôn Xuân Thành, xã Đạ Pal, huyện Đạ Tẻh) cho Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) áp giải về nơi gây án tại huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) để làm rõ hành vi “bắt cóc tống tiền”.

Trước đó, trưa 5/12, ông T. Q. V (ngụ huyện Xuyên Mộc) đang ở vườn dừa của gia đình chờ người đến mua thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng đi trên xe ôtô con ập tới khống chế, bắt đưa lên xe và chạy khỏi hiện trường. Sau đó, người nhà ông V nhận được đề nghị phải chuyển cho nhóm này 4,5 tỷ đồng để chuộc ông V.

Đối tượng Mai Xuân Duy

Nhận được trình báo của gia đình bị hại, Công an huyện Xuyên Mộc và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đề nghị Cục nghiệp vụ của Bộ Công an hỗ trợ truy xét nhóm đối tượng trên. Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự đã chỉ đạo Phòng Trọng án khẩn trường vào cuộc. 

Tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định được vị trí xe ôtô dùng để bắt cóc ông V xuất hiện tại Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng.

Từ thông tin này, Công an huyện Đạ Tẻh đã huy động lực lượng tìm chiếc xe nói trên. Khuya cùng ngày, lực lượng chức năng xác định, sau khi đến Đạ Tẻh, xe ôtô này đã quay ra QL20, di chuyển về hướng TP Hồ Chí Minh.

Sáng 6/12, Công huyện Đạ Tẻh tiếp tục nhận được đề nghị từ Cục Cảnh sát Hình sự và Công an huyện Xuyên Mộc phối hợp xác minh các đối tượng liên quan. Lực lượng Công an đã nhanh chóng xác định Mai Xuân Duy là đối tượng có liên quan đến nhóm bắt giữ người trái pháp luật để tống tiền.

Từ lời khai của Duy, lực lượng Công an đã có mặt tại xã Lộc Bắc (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) giải cứu thành công nạn nhân V đang bị giam giữ trong một chòi canh cà phê.

Hai đối tượng (áo trắng và áo rằn ri) có liên quan đến vụ án bị Công an bắt giữ tại chòi canh cà phê tại xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm

Trước đó, cơ quan Công an đã bắt khẩn cấp Trần Anh Tuấn (SN 1987, ngụ tại tỉnh Tây Ninh), được xác định là kẻ chủ mưu. Bốn đối tượng khác cùng tham gia vụ bắt cóc là Mai Xuân Duy (SN 1992, quê Lâm Đồng), Trần Văn Tín (SN 1990, quê Tiền Giang), Nguyễn Xuân Cao (SN 1982, quê Lâm Đồng), Nguyễn Văn Thuấn (SN 1973, quê Lâm Đồng).

Trong đó, Trần Anh Tuấn, Trần Văn Tín được xác định là người trực tiếp tham gia bắt cóc ông T.Q.V để đòi 4,5 tỷ đồng tiền chuộc. 

Tang vật Công an thu giữ gồm 2 ôtô, 1 bộ quân phục quân đội, 2 bộ quân hàm thiếu úy và đại úy, 2 roi điện, 7 điện thoại di động, thẻ ngân hàng. 

Vụ án đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ.

Khắc Lịch
.
.
.