Một khách sạn ở Phú Yên bị buộc “cắt ngọn” vì xây không phép

Chủ Nhật, 14/01/2024, 14:21

Sau hơn 4 năm kéo dài dây dưa và lúng túng trong xử lý vi phạm, đến nay UBND TP Tuy Hòa (Phú Yên) mới ban hành quyết định buộc một chủ cơ sở khách sạn ở địa phương này phải "cắt ngọn" hai tầng do vi phạm trong hoạt động xây dựng.

Trao đổi với PV Báo CAND sáng 14/1, ông Nguyễn Công Thành, Phó Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, đã tống đạt quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính (VPHC) trong hoạt động xây dựng tại công trình khách sạn Kim Ngọc Khánh ở 351 Hà Huy Tập, thôn Liên Trì 2, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa. Đối tượng phải thi hành quyết định này là bà Phạm Thị Hữu Thúy (SN 1975, trú ở 333 Bà Triệu, phường 7, TP Tuy Hòa) và cũng là chủ nhân công trình khách sạn nêu trên.

Theo quyết định này, UBND TP Tuy Hòa buộc bà Phạm Thị Hữu Thúy phải tháo dỡ toàn bộ phần công trình xây dựng không phép, bao gồm tầng 6 và tầng 7, theo quy định tại điểm d, khoản 11, điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ. Thời gian thực hiện trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Một khách sạn ở Phú Yên bị buộc “cắt ngọn” hai tầng  -0
Do vi phạm trong hoạt động xây dựng nên khách sạn Kim Ngọc Khánh bị buộc "cắt ngọn" hai tầng. Ảnh: Hữu Toàn

Lý giải về việc vì sao UBND TP Tuy Hòa không ra quyết định xử phạt VPHC đối với chủ nhân khách sạn Kim Ngọc Khánh, ông Nguyễn Công Thành cho biết, cách đây hơn 6 năm, ngày 21/9/2017, UBND TP Tuy Hòa cấp giấy phép xây dựng công trình cho bà Phạm Thị Hữu Thúy với quy mô 4 tầng, nhưng bà Thúy xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng 5 tầng và 1 tum vào năm 2018. Trong năm 2019, bà Thúy tiếp tục tự ý xây dựng thêm tầng 6 và 7, nên ngày 2/12/2019 UBND xã Bình Kiến lập biên bản VPHC theo Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ. Tuy nhiên thời điểm đó, UBND TP Tuy Hòa chưa ban hành quyết định xử phạt VPHC nên thời hiệu xử phạt đã hết. Đến nay, Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ.

Do khó khăn trong vận dụng các quy của pháp luật, nên UBND TP Tuy Hòa đã có văn bản tham khảo ý kiến của Sở Xây dựng và Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. Theo đó ngày 10/1, UBND TP Tuy Hòa ban hành Quyết định số 01/QĐ-KPHQ buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

“Trường hợp đương sự không chấp hành quyết định nêu trên thì UBND TP Tuy Hòa sẽ cưỡng chế thi hành quyết định theo quy định pháp luật” – ông Nguyễn Công Thành cho biết thêm.

Hữu Toàn
.
.
.