Cá chết nổi đầy đập Bà Mụ gây ô nhiễm nguồn cấp nước sạch

Thứ Sáu, 18/02/2022, 13:15

Theo ghi nhận của Phóng viên Báo CAND, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng cá chết nổi lềnh bềnh tại đập Bà Mụ, thuộc địa phận thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước khiến người dân sở tại vô cùng hoang mang, lo lắng vì con đập này là nơi cung cấp nước sạch cho đông đảo người dân thị trấn này. 

Tại khu vực đập trưa ngày 18/2 cho thấy, nhiều loại cá kích cỡ lớn như: cá lóc, cá trê, cá chép, cá rô… chết trắng, nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Gần bờ cũng xuất hiện nhiều loài cá trong tình trạng cá lờ đờ sắp chết. Những con cá to đang trong quá trình phân hủy nên bốc mùi hôi thối khó chịu. Một số người dân thấy cá lờ đờ nên tranh thủ dùng lưới, vợt bắt về ăn hoặc mang bán. 

untitled-2.jpg -0
Cá chết nổi lềnh bềnh trắng trên mặt nước gây ô nhiễm môi trường. 

Ông T.X.L. ngụ khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, người sinh sống lâu năm gần đập nói: “Nguyên nhân cá chết là do người dân chích điện. Tôi thấy ban đêm các đối tượng sử dụng các con thuyền nhỏ, rồi dùng kích điện công suất cực lớn để đánh bắt cá theo kiểu tận diệt. Với các loại máy mà các đối tượng sử dụng thì không loại gì dù có ở dưới nước sâu đến mấy cũng không thể sống sót. Mấy năm trước cũng có hiện tượng chết nhưng không đáng kể. Khoảng từ trong tết đến nay lượng cá chết ngày càng nhiều hơn. Một số bà con sống gần khu vực đập đã phải vớt đi chôn lấp để tránh không bị ô nhiễm”. 

untitled-3.jpg -0
Người dân tranh thủ dùng lưới, vợt để bắt những con cá lờ đờ sắp chết.

Đập Bà Mụ không chỉ là nơi cung cấp nước sạch, mà còn được xem là khu vực điều hòa, vui chơi, giải trí của người dân. Người dân đã đề nghị cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục, đồng thời vào cuộc điều tra nguyên nhân, có hướng xử lý để bảo vệ nguồn lợi thủy sản cũng như trả lại môi trường trong xanh, sạch đẹp cho bà con.

Đức Trí
.
.
.