Lại phát hiện thêm một vụ phá rừng tại Quảng Nam

Thứ Ba, 15/05/2018, 13:44
Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Kôn ghi nhận khu vực bị tàn phá thuộc Tiểu khu 74 (xã Ba, huyện Đông Giang) với khối lượng hơn 25m3 gỗ.

Chiều 15-5, ông Hồ Văn Minh, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Kôn, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, xác nhận vừa phát hiện thêm 1 vụ phá rừng tại khu vực rừng phòng hộ Sông Kôn.

Cụ thể, qua kiểm tra, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Kôn ghi nhận khu vực bị tàn phá thuộc Tiểu khu 74 (xã Ba, huyện Đông Giang) với khối lượng hơn 25m3 gỗ. Hiện vụ phá rừng này đã được khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ cho Công an huyện Đông Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như Báo CAND đã đưa tin, vào giữa tháng 3-2018, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện tại Tiểu khu 41 xã Tà Lu; khoảnh 1, 3 Tiểu khu 140 xã Zà Hung, huyện Đông Giang đã xảy ra vụ phá rừng quy mô lớn.

Một gốc cây cổ thụ trong rừng phòng hộ Sông Kôn bị lâm tặc đón hạ.

Hiện trường có 33 gốc cây bị chặt hạ, trong đó có 28 gốc thuộc địa bàn xã Tà Lu; 5 gốc thuộc địa bàn xã Zà Hung với tổng khối lượng gỗ quy tròn khoảng 72m3.

Theo lâm phận quản lý thì 12 gốc bị chặt hạ nằm trên diện tích rừng do UBND xã Tà Lu quản lý, 21 gốc thuộc lâm phận do Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Kôn quản lý.

Liên quan đến vụ phá rừng này, Sở NN&PTNN tỉnh Quảng Nam đã thi hành quyết định cảnh cáo ông Hồ Văn Minh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm kiêm Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Kôn, vì vi phạm trách nhiệm bảo vệ của chủ rừng, để xảy ra phá rừng trái phép trong lâm phận rừng được giao quản lý.
Ngọc Thi
.
.
.