Cưỡng chế tháo dỡ bức tường “khủng” ở khu biệt thự Đồi Xanh Nha Trang

Thứ Sáu, 18/01/2019, 12:30
Chủ đầu tư một dự án ở Nha Trang không khắc phục sai phạm trong thi công xây dựng theo yêu cầu nên chính quyền địa phương phải ban hành quyết định hành chính cưỡng chế để thực thi pháp luật

Liên quan đến những sai phạm tại dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh (Marina Hill) do Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang làm chủ đầu tư, theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ngày 18-1 Phó Chủ tịch Đào Công Thiên đã ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Những dấu vết sạt lở, nứt gãy tại bức tường chắn ở Khu biệt thự Marina Hill Nha Trang

Như Báo CAND đề cập trong bài : “Kiên quyết cưỡng chế tháo dỡ bức tường khu biệt thự Đồi Xanh”, trong quá trình triển khai thực hiện dự án khu biệt thự Marina Hill ở thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang đã thi công xây dựng bức tường chắn bên chân núi trái với giấy phép của Sở Xây dựng Khánh Hòa về chiều cao, thiết kế, kết cầu, vị trí. Sau đó bức tường chắn có dấu hiệu nứt gãy, sạt lở, đổ vỡ…khiến cho 17 hộ gia đình ở liền kề lo ngại hiểm họa xảy ra khi nhiều viên gạch block từ bức tượng này rơi từ độ cao xuống gây thủng, vỡ mái tôn, nên người dân kiến nghị các cơ quan chức trách can thiệp xử lý.

 Khi kiểm tra hiện trường, Sở Xây dựng Khánh Hòa cùng các cơ quan chức trách không chỉ phát hiện sai phạm nêu trên mà còn dự báo bức tường chắn đe dọa tính mạng, tài sản của người dân nên đã có nhiều văn bản yêu cầu Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang tạm dừng giao dịch thương mại, huy động vốn và tạm đình chỉ thi công dự án Khu biệt thự Marina Hill để khắc phục hậu quả, nhưng chủ đầu tư không thực hiện.

Toàn cảnh bức tường "khủng" tại dự án Khu biệt thự Marina Hill Nha Trang nhìn từ trên cao

Theo quyết định cưỡng chế của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, trong thời hạn 15 ngày, UBND TP Nha Trang chủ trì phối hợp Sở Xây dựng, Sở TN-MT, Sở Tài chính, Công an tỉnh Khánh Hòa, UBND xã Vĩnh Ngọc các cơ quan liên quan tổ chức thực thi quyết định. 

Trong thời gian đó, nếu Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang không tự nguyện khắc phục hậu quả, tháo dỡ công trình vi phạm thì sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Trường hợp không đồng ý với quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính.


Phan Văn Lương
.
.
.