Lợi dụng khai thác để phá rừng

Thứ Năm, 10/06/2021, 09:35
Ông Nguyễn Hữu Thành trúng thầu khai thác 14,42ha gỗ rừng tràm, khu vực Rộc Lộ. Thời gian đầu, ông Thành khai thác đảm bảo theo diện tích quy định. Tuy nhiên, sau đó việc khai thác này đã cắt luôn một vành đai rừng thông hơn 30 năm tuổi, vừa rừng phòng hộ vừa rừng kinh tế cho lấy mủ hằng ngày của HTX Lương Điền.


Tháng 3/2021, HTX Dịch vụ nông nghiệp Lương Điền ở xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị tổ chức đấu giá khai thác 14,42ha gỗ rừng tràm, khu vực Rộc Lộ. Kết quả, ông Nguyễn Hữu Thành, thôn Trung Trường, xã Hải Trường (Hải Lăng) trúng thầu khai thác với số tiền gần 1 tỷ đồng. 

Thời gian đầu, ông Thành khai thác đảm bảo theo diện tích quy định. Tuy nhiên, sau đó việc khai thác này đã cắt luôn một vành đai rừng thông hơn 30 năm tuổi, vừa rừng phòng hộ vừa rừng kinh tế cho lấy mủ hằng ngày của HTX Lương Điền. 

Một cây thông hơn 30 năm tuổi bị cắt trộm sát gốc.

Ông Lê Văn Phước, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Lương Điền cho biết, do một phần tin tưởng ông Thành hứa khai thác đảm bảo đúng diện tích, một phần lãnh đạo và các xã viên đều bận rộn với mùa màng, nên việc giám sát không được chặt chẽ. Do đó xảy ra tình trạng ông Thành lợi dụng để cắt trộm vào cả rừng thông nêu trên. 

Ngay khi phát hiện sự việc, HTX Lương Điền đã trình báo, phối chính quyền, cơ quan chức năng địa phương, tổ chức kiểm tra hiện trường. Kết quả có 147 cây thông trên diện tích khoảng 0,2ha đã bị cắt trụi. Tại hiện trường có một xe tải đang chất đầy khoảng 2m³ gỗ thông. Tiến hành làm việc, ông Thành thừa nhận việc cắt trộm, vận chuyển gỗ rừng thông do lỗi của mình. 

Tìm hiểu được biết, hiện tại trên địa bàn HTX Lương Điền có gần 91ha rừng thông được trồng theo dự án PAM từ cách đây hơn 30 năm, sau đó các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bàn giao cho HTX Lương Điền cùng 23 nhóm hộ ở địa phương này quản lý, bảo vệ và khai thác mủ. 

Theo ông Lê Văn Huân, Chủ tịch UBND xã Hải Sơn, sự việc cắt trộm rừng thông đã được HTX Lương Điền báo cáo UBND xã và Công an địa phương. Về phía ông Thành đã nhận lỗi và có thái độ ăn năn, xin HTX Lương Điền, người dân địa phương được bồi thường 20 triệu đồng do việc mình làm sai trái gây ra…  

Tiếp tục tìm hiểu được biết, ngoài sự việc nêu trên, rừng ở khu vực Rộc Lộ còn xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng. Rừng bị cháy thuộc các lô 23, 38, 40, 42, 44 đều khoảnh 1 và khu vực ngoài quy hoạch 3 loại rừng thuộc tiểu khu NTK46. Tổng diện tích bị cháy 5,16ha gồm 1,64ha rừng thông nhựa và 0,67ha keo lai đều do HTX Lương Điền và thành viên HTX này quản lý, bảo vệ, khai thác; còn lại keo lai thuộc các hộ gia đình ở thôn Đông Sơn, xã Hải Sơn làm chủ rừng. Đối với rừng thông nhựa được trồng từ năm 1987, thuộc nguồn vốn PAM 2780, mật độ hiện còn khi bị cháy là 600 cây/ha, chiều cao đến 8m. 

Theo ông Phước, nguyên nhân xảy ra cháy có thể do thời tiết nắng nóng gay gắt cộng với việc người dân quá trình đốt thực bì do sơ suất gây ra cháy. Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ.

Thanh Bình
.
.
.