Đề nghị truy tố 35 bị can trong vụ phá rừng có tổ chức ở Phú Yên

Thứ Ba, 08/06/2021, 17:45
Sau hơn một năm kể từ khi khởi tố vụ án hình sự, đến nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã có kết luận điều tra vụ án và đề nghị truy tố 35 bị can trong 4 nhóm tội danh.


Liên quan đến vụ phá rừng có tổ chức với quy mô lớn ở Phú Yên, ngày 8/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã có kết luận điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố 35 bị can. Trong số đó có 25 bị can về bị đề nghi truy tố tội “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, 2 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, 8 bị can về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. 

Ngoài ra còn có 1 đối tượng trong nhóm bị can “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” vướng thêm tội danh “Hủy hoại rừng”.

Đối tượng Dương Tấn Định - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Tây Hòa và Phan Văn Tâm, cán bộ UBND xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa là hai bị can bị bắt về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".  Ảnh : Hữu Toàn

Theo kết luận điều tra, giữa tháng 2/2020, Hà Lưu Đạt (SN 1973, trú ở xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa), chủ nhân xưởng cưa xẻ gỗ liên hệ 3 đối tượng “lâm tặc” là Nguyễn Rạng (SN 1975), Trần Văn Tấn (SN 1980), Nguyễn Hoài Linh (SN 1979, cùng trú ở xã Sơn Thành Tây để “đặt hàng” mua gỗ rừng tự nhiên. 

Để thực hiện mưu tính phá rừng với quy mô lớn và lâu dài, Rạng cùng đồng bọn thuê Trương Thái Vương (SN 1998, trú ở phường Hòa Xuân Tây, thị xã Đông Hòa) vận hành xe cơ giới chuyên dụng san ủi, khai phá 3 con đường có tổng chiều dài hơn 2.300m xuyên sâu vào rừng tự nhiên tại hai tiểu khu 312 ở xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh và tiểu khu 358 ở xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa.

Các đối tượng "lâm tặc: chủ chốt . Ảnh : Hữu Toàn 

Khi đã có đường, Rạng, Tấn, Linh không chỉ thuê nhiều nhóm nhân công là người dân địa phương sử dụng máy cưa cầm tay, rìu, rựa và máy cày kéo rơ moóc để đốn hạ hàng loạt cây gỗ rồi cẩu kéo ra cửa rừng, mà còn thuê Trần Quang Hưng (SN 1983, trú ở thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa), Nguyễn Hoài Hiếu (SN 1986, trú ở xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh) lái xe tải chở gỗ tròn, gỗ xẻ từ cửa rừng về các xưởng cưa xẻ gỗ của Hà Lưu Đạt ở xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa; Nguyền Hoài Hiếu ở xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh và Châu Thị Tuyết Trinh ở xã Hòa An, huyện Phú Hòa để tiêu thụ.

Cơ quan chức năng kiểm tra hiện trạng rừng bị đốn hạ. Ảnh : Hữu Toàn 

Vụ phá rừng có tổ chức với quy mô lớn xảy ra công khai gần hai tháng, đến đầu tháng 5/2020 mới phát lộ từ nguồn tin báo của người dân. Ngày 12/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, đồng thời xác lập chuyên án truy xét.

Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy tại hai tiểu khu 312 và tiểu khu 358, các đối tượng “lâm tặc” đã tổ chức đốn hạ 335 cây gỗ, khai phá, san ủi 7.470m2 rừng để mở đường cẩu kéo, vận chuyển gỗ, gây thiệt hại về lâm sản hơn 154 triệu đồng, thiệt hại về môi trường gần 521 triệu đồng, số lượng gỗ “lâm tặc” đã vận chuyển ra khỏi rừng đưa đi tiêu thụ hơn 117m3, số gỗ chưa kịp cẩu kéo còn lại ở hiện trường hơn 124m3 trị giá hơn 194 triệu đồng.

Ngổn ngang những cây gỗ rừng đường kính lớn còn sót lại ở hiện trường.   Ảnh : Hữu Toàn 

Mặc dù vấp phải rất nhiều khó khăn do vụ án xảy ra giữa rừng, đối tượng lâm tặc ẩn mình sau khi bị “động”, thế nhưng các trinh sát, điều tra viên vẫn bám địa bàn nhiều ngày đêm để triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kiên trì rà soát, sàng lọc hơn 100 đối tượng chuyên nghề đốn hạ, cưa xẻ, vận chuyển, mua bán gỗ lậu ở các huyện Tây Hòa, Sông Hinh, Phú Hòa và thị xã Đông Hòa, kết hợp xác minh, thu thập chứng cứ từ nhiều nguồn mới lượt xác định 25 đối tượng “lâm tặc” tổ chức và thực hiện hành vi phá rừng.

Vết tích gỗ rừng đã bị đốn hạ. Ảnh : Hữu Toàn 

Khi đấu tranh mở rộng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố bổ sung vụ án và khởi tố 2 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” là Dương Tấn Định – Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Tây Hòa, Phan Văn Tâm – cán bộ UBND xã Sơn Thành Tây; 8 bị can về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” là Trương Minh Hoàng – Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Tây Hòa, Trịnh Lâm Hải – Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Tây; Trần Đức Hòa – Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, Phạm Đình Phúc – Phó Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh; Huỳnh Kim Trúc - kiểm lâm viên Hạt kiểm lâm Hạt kiểm lâm huyện Tây Hòa; Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Hữu Toàn, Cao Tấn Khôi -–cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh.

Hữu Toàn
.
.
.