Công ty thu mua cà phê vỡ nợ, người dân ký gửi lo lắng

Thứ Tư, 14/03/2018, 09:01
Sáng 12-3, một số người dân nhận được thông tin Công ty TNHH MTV Hoàng Sang tuyên bố vỡ nợ nên đã kéo đến bao vây trụ sở. 

Vụ việc sau đó loan báo khiến người dân kéo đến ngày càng đông, có hàng trăm người. Ngoài ra, người dân còn tụ tập tại nhà riêng của Giám đốc công ty này. Công an huyện Ia Grai đã cử lực lượng đảm bảo an ninh trật tự.

Được biết, Công ty TNHH MTV Hoàng Sang nhiều năm qua làm ăn, buôn bán khá uy tín nên được người dân tin cậy, ký gửi hàng nông sản. Việc công ty tuyên bố vỡ nợ khiến nhiều người hoang mang, lo lắng bởi số nông sản ký gửi tại công ty khá lớn. 

Đến chiều 13-3, hàng trăm người dân lo lắng trước trụ sở Công ty Hoàng Sang.

Ông Cao Văn Tĩnh (48 tuổi, trú tại khu phố 1, thị trấn Ia Kha), nhà ở sát công ty cho biết, vào tháng 12-2018, ông ký gửi vào công ty trên 10 tấn cà phê nhân, trị giá khoảng 376 triệu đồng, dự tính khi cà phê lên giá sẽ bán lấy tiền. Vào rạng sáng 12-3, thấy công ty ồn ào, có nhiều người tụ tập, ông cũng dậy qua xem thì mới biết công ty tuyên bố vỡ nợ.

Tương tự, chị Trịnh Thị Dương (34 tuổi, trú tại khu phố 1, thị trấn Ia Kha) cũng ký gửi 3 đợt vào công ty này với khoảng 7 tấn cà phê nhân, trị giá hơn 250 triệu đồng.

Nhiều hộ dân cho biết, số tiền công ty này nợ của dân lên đến hàng chục tỷ đồng.

Văn Thành
.
.
.