Xóa sổ nhóm chuyên “đột vòm” lấy cắp tài sản có giá trị lớn

Thứ Tư, 11/05/2016, 11:37
Từ tháng 3-2016 đến nay, các đối tượng đã gây ra hàng chục vụ “đột vòm” lấy cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài, chích hút. Chúng chuyên hoạt động về ban đêm và rạng sáng, thường chia thành nhiều mũi, lang thang, rình mò nếu phát hiện nhà dân nào sơ hở lập tức dùng “vam” phá khóa cổng, khóa cửa lấy tài sản và chỉ nhằm vào các tài sản có giá trị và dễ tiêu thụ như ti vi, máy tính, tiền, ngoại tệ…

Ngày 11-5, Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng cho biết đã ra lệnh tạm giam các đối tượng trong ổ nhóm gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản bị Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận Lê Chân bắt giữ ngày 8-5 gồm: 

Đỗ Mạnh Quân (còn gọi là "Cu đen"), 23 tuổi, ở 66/217 đường Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh; Đặng Tùng Linh (còn gọi là "Giang Hồ"), 22 tuổi, ở 58 Chợ Cột Đèn, phường Dư Hàng, đã có 06 tiền sự; Triệu Đức Đạt (tên thường gọi là "Đạt Mìn"), 28 tuổi, ở 9/43/105/185 đường Tôn Đức Thắng, phường An Dương (hiện Đạt đang là bị can trong vụ án Cố ý gây thương tích và Tàng trữ trái phép chất ma túy); Bùi Quốc Huy (còn gọi là "Huy Tóp"),45 tuổi, ở 40/380 Tô Hiệu, phường Hồ Nam, đã có 5 tiền án. 

Các đối tượng bị bắt giữ

Các đối tượng bị tam giam để điều tra xử lý về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.  

Theo tài liệu điều tra qua công tác nghiệp vụ Công an quận phát hiện 1 ổ nhóm gần 10 đối tượng có nhiều nghi vấn về hành vi trộm cắp tài sản. Đi sâu xác minh, Ban chuyên án đã làm rõ kẻ cầm đầu ổ nhóm này là Đỗ Mạnh Quân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ 3h ngày 8-5, các trinh sát đã tổ chức đón lõng và bắt gọn các đối tượng trên khi chúng đang chuẩn bị gây án trên địa bàn phường Dư Hàng Kênh.

Tại cơ quan Công an, trước những chứng cứ thu thập được, các đối tượng phải cúi đầu khai nhận: Từ tháng 3-2016 đến nay đã cùng nhau gây ra hàng chục vụ “đột vòm” lấy cắp các tài sản, bán lấy tiền tiêu xài, chích hút. Thủ đoạn của chúng chuyên hoạt động về ban đêm và rạng sáng, thường chia thành nhiều mũi, lang thang, rình mò nếu phát hiện nhà dân nào sơ hở lập tức dùng “vam” phá khóa cổng, khóa cửa lấy tài sản, chúng chỉ nhằm vào các tài sản có giá trị và dễ tiêu thụ như ti vi, máy tính, tiền, ngoại tệ…

Cơ quan điều tra đã làm rõ một số vụ cụ thể: Vào 20h ngày 14-3, Đỗ Mạnh Quân và  Đặng Tùng Linh trộm cắp chiếc tivi Led Samsung UA65 inch trị giá 55 triệu đồng tại số 16/25 Đông Trà, Dư Hàng Kênh, Lê Chân bán cho Bùi Quốc Huy, 45 tuổi, ở số 40/380 Tô Hiệu, Hồ Nam được 25.000.000 đồng chia nhau ăn tiêu hết. Cơ quan Công an đã thu giữ chiếc ti vi Led Samsung UA65 inch tại nơi làm việc của Huy ở số 40/380 Tô Hiệu, Hồ Nam trả lại cho người bị hại. 

Tiếp đó, vào 6h ngày 26-3, Quân và Linh trộm cắp chót lọt chiếc ti vi Samsung 55 inch trị giá 30 triệu đồng tại nhà số 6/155 đường Trần Nguyên Hãn, Lê Chân đem đi tiêu thụ, Công an phường Hồ Nam đã thu giữ được chiếc ti vi trả lại cho người dân.

Cùng ngày 26-3, Đỗ Mạnh Quân cùng với một số  đồng bọn khác trộm cắp xe máy Wave BKS: 16N3-0703 và một ti vi Sony màu đen 32 inch tại nhà số 40/97/96 đường Chợ Hàng, Dư Hàng Kênh. Đến khoảng 3h ngày 27-3, Quân rủ Triệu Đức Đạt quay lại nhà số 40/97/96 đường Chợ Hàng, Dư Hàng Kênh trộm cắp số tiền 2.000.000 đồng. Vào 2h ngày 4-4, Quân , Đạt “Mìn” đến quán điện tử ở số 97 đường Dân Lập chơi điện tử. 

Thấy nhân viên của quán mải nói chuyện, không để ý, Quân dùng tô vít lấy ở cốp xe máy của Đạt tháo trộm cục phần mềm của máy điện tử bắn cá mang đến quán điện tử ở 35 Lạch Tray cầm cố được 4.000.000 đồng chia nhau ăn tiêu hết. 

Vào 3h ngày 30-4, Quân và một số đối tượng trộm cắp khác lẻn vào nhà chị Vũ Thị Hồng Nhung, 26 tuổi, ở nhà số 5/17/162 đường Hàng Kênh, Lê Chân trộm cắp chiếc ti vi Sony 48 inch trị giá 30 triệu đồng.    

Vụ việc đang được cơ quan CSĐT CAQ Lê Chân tiếp tục điều tra làm rõ, mở rộng án.

Văn Thịnh
.
.
.