Nhóm chuyên “đột vòm” gây liên tiếp 23 vụ trộm

Chủ Nhật, 10/04/2016, 17:23
Cứ đêm đến, nhóm này tụ tập lại với nhau đi rình mò các nhà sơ hở để trộm. Đến khi bị bắt, chúng đã “đột vòm” trót lọt 23 vụ.

Sau nhiều tháng theo dõi đến ngày 10-4, Công an huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh đã bắt giữ 6 đối tượng gồm, Nguyễn Tấn Thành (32 tuổi, ngụ tại xã Phan, huyện Dương Minh Châu), Phan Trung Nghĩa (24 tuổi), Tạ Ngọc Quang (29 tuổi), Trần Văn Dũng (20 tuổi, cùng ngụ phường Ninh Thạnh, TP.Tây Ninh), Phạm Xuân Trường (28 tuổi) và Trương Văn Chung (17 tuổi, ngụ xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu) về hành vi trộm cắp tài sản.

Qua điều tra xác định, băng nhóm này do Nguyễn Tấn Thành cầm đầu chuyên “đột vòm” lúc nửa đêm trộm cắp tài sản. Hàng ngày, vào khoảng 22h Thành, Trường, Quang, Nghĩa, Bình và Dũng tụ tập tại quán nhậu Thảo Trang thuộc ấp Long Tân, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành. Quán này do Thành thuê cho bạn gái bán.

Sau đó, cả nhóm sử dụng xe máy rảo quanh khu vực các huyện, Hòa Thành, Dương Minh Châu, Gò Dầu, Tân Châu, Châu Thành và TP.Tây Ninh để tìm nhà dân, cơ quan sơ hở để trộm.

Các đối tượng cùng tang vật.

Sau khi lấy trộm được tài sản, Thành sẽ liên hệ với Minh và Toàn ngụ huyện Đức Huệ, Long An để bán tài sản.

Ngoài ra, nếu chúng lấy được xe máy có giấy chứng nhận đăng ký xe và vàng, điện thoại di động, ti vi,… thì Thành cùng đồng bọn sẽ đem đến các tiệm cầm đồ trên địa bàn huyện Hòa Thành và TP.Tây Ninh cầm cố.

Tính đến ngày bị bắt, chúng đã thực hiện 23 vụ trộm.

T. Nhung
.
.
.