"Trùm sò" đường dây làm giả sổ đỏ ra đầu thú

Thứ Tư, 22/02/2017, 21:25
Khám xét nơi ở của Dũng (nghi can làm giấy tờ giả), cơ quan Công an thu giữ được các máy móc, phương tiện dùng để làm giả giấy tờ và nhiều tang vật liên quan khác...

Ngày 22-2, Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC 45) Công an TP Hải Phòng cho biết, đối tượng Nguyễn Văn Dũng, 32 tuổi, ĐKTT thôn La Tiến, xã Nguyên Hoà, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, kẻ cầm đầu đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, bị Công an TP Hải Phòng truy nã từ tháng 12-2016 vừa được các trinh sát Đội 4 thuộc Phòng PC45 vận động ra đầu thú.

Dũng tại cơ quan Công an.

Trước đó vào đầu năm 2016 qua Công tác nghiệp vụ, đội 4 phát hiện nghi vấn về một đường dây làm giấy tờ giả, qua các nguồn tin và tài liệu thu thập được, đã xác định đường dây này do Dũng cầm đầu.

Kiên trì theo dõi, đến ngày 25-7-2016, trinh sát bắt quả tang Nguyễn Thị Oanh, 44 tuổi, trú tại phường Đằng Giang, Trần Thị Khánh, 55 tuổi, trú tại phường Lạch Tray, cùng quận Ngô Quyền đang giao dịch giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ), ngay sau đó được xác định là giấy giả.

Qua đấu tranh, đối tượng Oanh đã khai ra kẻ cầm đầu chính là Dũng. Cơ quan điều tra đã tạm giữ Oanh, đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Dũng. Tuy nhiên khi phát hiện đồng bọn bị bắt Dũng đã nhanh chân tẩu thoát.

Khám xét nơi ở của Dũng, cơ quan Công an thu giữ được các máy móc, phương tiện dùng để làm giả giấy tờ và nhiều tang vật liên quan khác.

Sau thời gian lẩn trốn, được sự vận động của cơ quan Công an, và biết không thể trốn thoát lên Dũng đã ra đầu thú. Phòng PC45 tạm giữ hình sự Dũng để đấu tranh mở rộng.

Văn Thịnh
.
.
.