Phát hiện "kho" ma túy tổng hợp lớn ở Nam Định

Thứ Tư, 05/04/2017, 18:55
Lực lượng chức năng vừa triệt phá một điểm ma túy phức tạp tại thôn Cát Đằng, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, Nam Định, thu giữ 19 loại ma túy tổng hợp khác nhau như: ma túy đá, ke, thuốc lắc, hồng phiến, cỏ Mỹ…


Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy (PC47) Công an tỉnh Nam Định vừa triệt phá một điểm ma túy phức tạp tại thôn Cát Đằng, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên. 

Tang vật thu giữ 300g ma túy tổng hợp, 300 viên thuốc lắc và một số vật chứng khác. Tuy nhiên điều đáng chú ý, đó là có tới 19 loại ma túy tổng hợp khác nhau được thu giữ như: ma túy đá, ke, thuốc lắc, hồng phiến, cỏ Mỹ…

Dụng cụ sử dụng ma túy.

Đối tượng cầm đầu là Trương Đức Hưng, 47 tuổi. Trương Đức Hưng đã có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và là một đối tượng côn đồ hung hãn. Ngôi nhà 4 tầng nằm ngay mặt đường Quốc lộ 10 được Trương Đức Hưng biến thành điểm mua bán trái phép ma túy.

Số ma túy thu giữ tại hiện trường.

Để che mắt, Hưng trang bị cửa sắt xếp kiên cố, hàng rào lưới thép B40 và hệ thống camera giám sát 4 phía xung quanh 24/24h.

Trương Đức Hưng còn nuôi thêm nhiều đối tượng nghiện làm nhiệm vụ cảnh giới và đe dọa, dằn mặt bất cứ người dân nào có ý định tố cáo. Mọi hoạt động mua bán ma túy chỉ diễn ra qua một khe cửa nhỏ.

Đối tượng Hưng và Hùng.

Sau hơn một tháng điều tra xác minh, củng cố tài liệu, vào 20h ngày 29-3, Phòng PC47 Công an tỉnh Nam Định đã ập vào bắt quả tang Trương Đức Hưng đang bán ma túy cho con nghiện trước sự sửng sốt của chính đối tượng. Thu giữ 19 loại ma túy tổng hợp với tổng trọng lượng 300g và 300 viên thuốc lắc.

Qua khai thác Trương Đức Hưng, Công an tỉnh Nam Định tiếp tục mở rộng điều tra, bắt khẩn cấp Nguyễn Thế Hùng, 40 tuổi trú tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Thu 800g ma túy đá, 700 viên thuốc lắc và 5 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đang hoàn tất hồ sơ truy tố các đối tượng trước pháp luật.

Bích Mận
.
.
.