Phục bắt đôi nam nữ "ôm" theo 0,7kg ma túy vào nhà nghỉ

Thứ Ba, 04/04/2017, 18:30
Tại phòng 303 nhà nghỉ Tuyết Lan, đôi nam nữ vừa sử dụng ma túy đá xong thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang...

Ngày 4-4, Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã chuyển hồ sơ cùng 2 đối tượng là Nguyễn Văn Hiên, 28 tuổi, trú tại xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP Hải Phòng và Đặng Thị Phương, 23 tuổi, trú tại xã Minh Hương, Hàm Yên, Tuyên Quang đến Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục làm rõ hành vi vận chuyển trái phép 0,7 kg ma túy của 2 đối tượng này.

Đối tượng và tang vật.

Trước đó vào lúc 1h ngày 31-3, Công an phường Yết Kiêu, TP Hạ Long nhận được tin báo có một đối tượng nam giới khoảng gần 30 tuổi vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Móng Cái về Hạ Long. 

Đến 2h sáng ngày 1-4, xác định đối tượng dùng xe máy xuất phát từ Móng Cái mang ma túy về Hạ Long, Công an phường Yết  Kiêu đã thống nhất phương án và phân công lực lượng bám sát đối tượng.

Đến 5h sáng cùng ngày, lực lượng Công an phát hiện đối tượng tình nghi đón một phụ nữ ở khu vực ngã tư Loong Toòng rồi đi vòng quanh thành phố khoảng 30 phút, sau đó cả hai di chuyển vào nhà nghỉ Tuyết My, ở tổ 4, khu 1, phường Cao Xanh.

Đến 13h, xác định đối tượng cùng người phụ nữ đang ở tại phòng 303, lực lượng Công an đã sử dụng biện pháp nghiệp vụ xông vào khống chế và bắt cả hai khi chúng vừa sử dụng ma túy đá xong.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai là Nguyễn Văn Hiên, 28 tuổi, trú tại thôn Trạm Bạc, xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP Hải Phòng và Đặng Thị Phương, 23 tuổi, trú tại xã Minh Hương, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Tang vật thu giữ bao gồm7 túi nilon chứa hơn 0,7kg ma túy tổng hợp.

Nguyễn Khánh
.
.
.