Thi hành án dân sự trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng:

Mới thi hành được hơn 10 nghìn tỷ trên tổng số hơn 76 nghìn tỷ

Thứ Hai, 17/04/2017, 20:40
Đó là con số được công bố tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2017 (tính từ 1-10-2016 đến 1-4-2017) do Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp tổ chức sáng 17-4. 


Trong 6 tháng đầu năm 2017, số việc phải thi hành cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng toàn quốc là 18.838 việc, chiếm 3,26% so với tổng số thụ lý thi hành án tương ứng với tổng số tiền phải thi hành là hơn 76.013 tỷ đồng,chiếm 55,8% so với tổng số thụ lý thi hành án và tăng hơn 15.614 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016. 

Kết quả, số việc đã thi hành xong là 1.654 việc, đạt 8,78% trên tổng số việc tín dụng ngân hàng. Về tiền, số tiền thi hành xong là 10.524 tỷ 470 triệu 399 nghìn đồng đạt 13,85% trên tổng số tiền tín dụng ngân hàng.

Đánh giá về kết quả thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2017, lãnh đại Tổng cục nhận định, tỷ lệ thi hành án xong cả việc và tiền còn thấp, số lượng việc và tiền tồn chưa thi hành xong còn rất lớn. 

Tại những địa phương có số việc, tiền phải thi hành cho các tổ chức tín dụng ngân hàng lớn như Hồ Chí Minh (2.336 việc với trên 29.319 tỷ đồng), Hà Nội ( 2.937 việc với trên 10.935 tỷ đồng), Đồng Nai (668 việc với trên 1.753 tỷ đồng)...

Việc thi hành án còn kéo dài, chậm trễ, chưa đáp ứng được yêu cầu. Nhiều vụ việc kéo dài nhiều năm mới kết thúc được hoặc chưa thể kết thúc vẫn đang thi hành. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do việc bán tài sản để đảm bảo thi hành án còn nhiều hạn chế, đa số các trường hợp tài sản phải đưa ra bán nhiều lần mới thành, hoặc tuy đã đưa ra bán đấu giá nhiều lần vẫn chưa bán được. 

Việc giao tài sản cho người mua trúng đấu giá còn nhiều khó khăn, vướng mắc chủ yếu do đương sự chống đối, khởi kiện tại tòa án, chưa có sự đồng thuận của các cơ quan liên quan. Một số bản án, quyết định của Tòa án chưa rõ ràng dẫn đến việc thi hành án khó khăn…

Nguyễn Hương
.
.
.