13 năm tù cho kẻ phóng dao giết vợ

Thứ Năm, 25/02/2016, 16:18
Sau tranh cãi giữa 2 vợ chồng, chị Tâm đứng cách Thắng vài bậc thang và chửi vọng lên. Tức giận, Thắng cầm dao phóng thẳng vào ngực vợ.

Mặc dù gia đình bị hại có đơn xin giảm án nhưng trong phiên xử phúc thẩm diễn ra vào hôm nay, 25-2, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên mức án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Tiến Thắng (38 tuổi, ngụ quận Bình Tân) 13 năm tù về tội "giết người".

Theo cáo trạng, Thắng và chị Phạm Thị Minh Tâm (40 tuổi) là vợ chồng, cả hai cùng chung sống tại khu chung cư Da Sà, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM.

Sáng 11-2-2012, Thắng chuẩn bị đi làm thì xảy ra cãi nhau với vợ nguyên do chị Tâm đòi Thắng đưa lại giấy tờ xe gắn máy.

Bị cáo Thắng tại phiên tòa

Lời qua tiếng lại, chị Tâm chạy vào bếp lấy dao cầm trên tay. Thấy vậy, Thắng chạy đến ôm giữ vợ từ phía sau thì bị chị Tâm vung dao đâm trúng vào ngực, bụng và tay chân Thắng (thương tích 8%).

Bị chém, Thắng buông vợ bỏ chạy sau đó lấy được con dao để trên kệ bếp đuổi lại chị Tâm. Khi Thắng rượt chị Tâm đến giữa cầu thang tầng 3 thì được anh Lê Hoàng Hòa (hàng xóm) can ngăn nên Thắng đứng lại nói chuyện với người này.

Lúc này, chị Tâm thấy Thắng đứng lại nên cũng đứng cách Thắng vài bậc thang và chửi vọng lên. Tức giận, Thắng phóng con dao về hướng chị Tâm.

Hậu quả, con dao cắm thẳng vào ngực chị Tâm khiến người vợ tử vong ngay sau đó.

H.Anh
.
.
.