Giết vợ rồi tự tử bất thành

Thứ Sáu, 08/01/2016, 16:58
Do mâu thuẫn, 2 vợ chồng Tú ly thân chờ ngày ra tòa. Tối hôm đến thăm con, mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi Tú dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào vợ rồi tự đâm vào ngực mình tự sát.


Sáng ngày 8-1, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Huỳnh Trung Tú (27 tuổi, trú tại xã Minh Hợp, Quỳ Hợp) án 12 năm tù về tội giết người, nạn nhân trong vụ án là người vợ của Tú đang chờ tòa giải quyết đơn ly hôn.

Huỳnh Trung Tú nhận 12 năm tù trong phút nóng giận đâm chết vợ rồi tự tử bất thành. 

Theo cáo trạng VKSND Nghệ An, Huỳnh Trung Tú kết hôn với chị Tăng Thị Hiền (21 tuổi, trú tại xã Nghĩa Sơn, Nghĩa Đàn, Nghệ An). Do mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng nên tháng 8/2015, chị Hiền làm đơn ly hôn, Hiền đưa con trai về nhà bố mẹ đẻ tại xã Nghĩa Sơn sinh sống chờ tòa án thụ lý giải quyết đơn.

Khoảng 21h tối ngày 7-10-2015, Tú chạy xe máy đến nhà bố mẹ đẻ của Hiền thăm con, lúc này không có ai ở nhà nên gọi Hiền mở cửa. Do xích mích, Tú đã dùng dao đâm chị Hiền sau đó tự đâm vào ngực mình...

Tuy nhiên vết thương quá nặng chị Hiền đã tử vong sau đó còn Tú bị thương. Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, xin lỗi gia đình bố mẹ vợ, gia đình bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho con rể.

Tân Nghệ
.
.
.