Giết vợ rồi dựng hiện trường giả

Thứ Ba, 17/11/2015, 09:56
Điểu Xa Rức đi khắp xóm thông báo mọi người chuyện vợ mình treo cổ tự tử. Tuy nhiên qua khám nghiệm hiện trường, giải phẫu tử thi, cơ quan điều tra xác định Điểu Xa Rức chính là thủ phạm giết vợ.


Ngày 16/11, tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Điểu Xa Rức (31 tuổi, ngụ thôn 6, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng) để điều tra về hành vi giết người. 

Theo cơ quan điều tra, khoảng 9h ngày 9/11, Điểu Xa Rức chở vợ là Điểu Thị Chá (30 tuổi) bằng xe gắn máy vào rẫy của gia đình thuộc thôn 12, xã Thống Nhất để hái rau rừng về ăn. Tại đây hai vợ chồng Rức gặp Điểu Nhoi (37 tuổi, sống cùng xóm) và cả ba cùng mua rượu về chòi nhậu. 

Trong lúc cụng ly, vợ Rức mang chuyện xấu trước đây của Rức ra kể. Sau khi cả ba “cưa” hết gần 3 lít rượu, Điểu Nhoi ra về. Thấy vợ ngà say, Điểu Xa Rức khống chế rồi lấy sợi dây kẽm siết cổ vợ đến chết rồi dùng sợi dây dù treo vợ lên cột của căn chòi để tạo hiện trường giả. 

Đến chiều tối cùng ngày, Điểu Xa Rức đi khắp xóm thông báo mọi người chuyện vợ mình treo cổ tự tử. Tuy nhiên qua khám nghiệm hiện trường, giải phẫu tử thi, cơ quan điều tra xác định Điểu Xa Rức chính là thủ phạm giết vợ.

Đức Trí
.
.
.