HẬU GIANG:

Bị truy đuổi, đối tượng truy nã dùng mã tấu chém Cảnh sát

Thứ Sáu, 03/06/2016, 09:48
Không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra của Cảnh sát, đối tượng rồ ga bỏ chạy rồi cầm mã tấu đuổi chém lực lượng làm nhiệm vụ. Trước thái độ hung hăng của Tài, buộc lực lượng làm nhiệm vụ phải nổ súng cảnh cáo. 

Ngày 3-6, Công an huyện Châu Thành (Hậu Giang) tiến hành khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Tấn Tài (29 tuổi, ngụ ấp Thành Nhân, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo điều tra ban đầu, lúc 21h, ngày 4-5, Trạm Cảnh sát đường thủy An Lạc Thôn (đóng tại thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) phát hiện Nguyễn Tấn Tài điều khiển ghe tải chở mía không số trên sông Cái Côn có dấu hiệu vi phạm nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, Tài không chấp hành hiệu lệnh mà tăng tốc bỏ chạy về hướng huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) nên lực lượng làm nhiệm vụ sử dụng hai ca nô đuổi theo đến ấp Phú Tân A, xã Phú Tân, huyện Châu Thành (Hậu Giang) thì bắt kịp và yêu cầu Tài đưa phương tiện về Trạm để kiểm tra.

Đối tượng Tài 

Tài không chấp hành mà còn tăng tốc đâm ghe vào bờ, đụng phải một ghe tải khác, rồi cầm mã tấu đuổi chém lực lượng làm nhiệm vụ. Trước thái độ hung hăng của Tài, buộc lực lượng làm nhiệm vụ phải nổ súng cảnh cáo. 

Tài cầm dao bơi vào bờ bỏ trốn. Bằng các biện pháp nhiệp vụ, Công an huyện Châu Thành đã bắt được Tài khi y đang trốn tại một căn nhà ở thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành.

Qua điều tra, Công an huyện Châu Thành còn phát hiện Tài đang bị Công an huyện Bình Tân (Vĩnh Long) truy nã về hành vi cố ý gây thương tích.

Văn Đức
.
.
.