Phê ma túy, lái xe “điên” và chống người thi hành công vụ

Thứ Tư, 13/04/2016, 09:50
Hoàng Văn Công điều khiển ô tô 4 chỗ trong tình trạng bị "ngáo đá ", khi bị Cảnh sát ra tín hiệu dừng xe đã điều khiển xe đâm thẳng vào tổ công tác rồi lái xe chạy lòng vòng qua nhiều tuyến phố. Trước khi bị bắt, đối tượng còn đâm, kéo lê chiếc mô tô của Cảnh sát...

Công an quận Hồng Bàng, Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Hoàng Văn Công, 20 tuổi, trú tại huyện Thủy Nguyên (ảnh dưới), tạm giữ chiếc xe ôtô là phương tiện gây án để điều tra xử lý về hành vi điều khiển xe ôtô vi phạm Luật Giao thông đường bộ và chống người thi hành công vụ.

Như Báo CAND đã đưa tin, lúc 15h ngày 9-4, tổ công tác liên ngành do Trung úy Phạm Tuấn Anh là Tổ trưởng làm nhiệm vụ tại khu vực đường Trần Hưng Đạo, phát hiện 1 xe ôtô BKS 16M-4554 chạy với tốc độ cao vào đường một chiều gây nguy hiểm cho người dân nên ra tín hiệu dừng xe. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành mà lao thẳng vào Trung úy Phạm Huy Hoàng, rất may đồng chí này tránh được. 

Nhằm ngăn chặn hành vi gây nguy hiểm cho người dân, đồng chí Hoàng dùng xe môtô chuyên dụng bám theo. Khi đến trước số nhà 24 Trần Hưng Đạo, xét thấy đoạn vắng người tham gia giao thông, đồng chí Hoàng vượt lên ra tín hiệu yêu cầu dừng nhưng lái xe không chấp hành mà đâm vào phía sau xe môtô của Cảnh sát rồi tiếp tục bỏ chạy. 

Để ngăn chặn kẻ lái xe “điên” này, Trung úy Hoàng vẫn kiên trì đeo bám ở khoảng cách an toàn, đồng thời điện báo cho Đại úy Phạm Đức Dương (Đội phó Đội CSGTTT Công an quận) để chỉ đạo chi viện. 

Đến đoạn bờ sông Lý Thường Kiệt, Cảnh sát tiếp tục ra yêu cầu dừng xe nhưng lái xe không chấp hành mà đâm thẳng vào phía sau xe môtô chuyên dụng, Trung úy Hoàng nhảy được ra ngoài, chiếc xe môtô mắc vào gầm xe ôtô phía đầu xe, bị đẩy đi đoạn đường hơn 100m mới văng ra.

Chiếc xe “điên” không dừng lại mà chạy qua cầu Lạc Long về phía cầu Bính, tổ công tác chi viện chốt tại Thượng Lý ra tín hiệu dừng song lái xe điều khiển lao thẳng vào tổ công tác, bỏ chạy. Lúc này Trung úy Hoàng đã nhờ 1 người dân chở bằng môtô bám theo, sau đó gặp chiếc xe ôtô của Công an huyện Vĩnh Bảo đi công tác phối hợp truy bám theo qua cầu Bính. 

Chiếc xe “điên” chạy lòng vòng qua nhiều kilomet đường làng sau đó chạy về xã Hoa Động, đến khu vực thôn 1 dừng lại, lái xe mở cửa bỏ chạy xuống cánh đồng. Lúc này tổ công tác chi viện cùng đồng chí Hoàng đã tiếp cận bắt giữ được lái xe Hoàng Văn Công. 

Trên chiếc xe “điên” vào thời điểm đó có 2 phụ nữ và 2 thanh niên khác. Tổ công tác yêu cầu những người có mặt trên xe về cơ quan Công an để phối hợp điều tra, song 4 đối tượng này không chấp hành mà còn gọi điện thoại cho hàng chục thanh niên đến bao vây, ngăn cản tổ công tác.

Được sự phối hợp của Công an huyện Thủy Nguyên, tổ công tác đã đưa chiếc xe và đối tượng Công về trụ sở Công an huyện. Tại đây Hoàng Văn Công được giám định và phát hiện dương tính với chất ma túy.

Văn Thịnh
.
.
.