Bắt tạm giam 2 bị can trong vụ xà lan tông sập cầu Ghềnh

Thứ Tư, 30/03/2016, 17:53
Chiều 30-3, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 bị can trong vụ xà lan đâm sập cầu Ghềnh.


Người bị khởi tố, bắt tạm giam là chủ tàu Phan Thế Thượng, 62 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh và Trần Văn Giang 35 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng là lái tàu chính để điều tra về hành vi vi phạm quy định về giao thông đường thuỷ.

2 bị can bị bắt tạm giam và Nguyễn Văn Lẹ.

Theo điều tra ban đầu Phan Thế Thượng giao nhiệm vụ cho Trần Văn Giang điều khiển đầu kéo số hiệu SG37745 kéo xà lan số hiệu SG5984 chở hơn 800 tấn cát lưu thông trên Sông Đồng Nai.

Khi tàu đến đi đến km 37+720, gần chân cầu Ghềnh thuộc TP Biên Hòa, Đồng Nai gặp phải dòng nước xoáy và máy gặp sự cố không hoạt động nên Giang không điều khiển được tàu qua cầu Ghềnh.

Do thiếu kinh nghiệm lại gặp sự cố Giang đã để cho sà lan đâm vào trụ cầu kéo sập 2 nhịp cầu Ghềnh xuống sông Đồng Nai. Sau khi xà lan tông gãy trụ cầu, Giang kịp thời nhảy xuống sông, rồi trốn khỏi hiện trường.  

Ngoài chuyện sà lan đã hết hạn kiểm định, còn biết rõ Trần Văn Giang không có bằng lái tàu nhưng Phan Thế Thượng vẫn giao tàu cho Giang điều khiển đâm sập cầu Ghềnh, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Riêng đối với Nguyễn Văn Lẹ 28 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu, mặc dù đi theo trên tàu nhưng chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự nên chiều 30-3 cơ quan điều tra hủy bỏ lệnh tạm giữ.

Ngọc Sơn
.
.
.