Bắt đôi nam nữ quỳ xuống đường để cướp điện thoại di động

Thứ Ba, 17/05/2016, 16:18
Trong lúc nghe điện thoại bị rơi vỡ màn hình, Trần Cao Lương đổi cho đôi nam nữ vì nhìn đểu anh ta mới bị rơi, đồng thời liên tiếp đánh, đấm bắt hai người quỳ xuống đường.


Ngày 17-5, cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, đã khởi tố, tạm giam Trần Cao Lương (17 tuổi), trú tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh về hành vi cướp tài sản.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng nửa đêm đầu tháng 5-2016, anh Hoàng Văn Thọ và chị Nguyễn Nhật Thủy, đi xe máy từ khu vực huyện Đông Anh lên cầu Nhật Tân (thuộc phường Phú Thượng, Tây Hồ) chơi. 

Vào thời điểm này, Trần Cao Lương đi xe máy cùng hai người bạn cũng lên cầu hóng mát. Khi đi ngang qua chỗ Thọ, Thủy đang đứng, Lương nghe điện thoại Iphone 5s thì bị rơi xuống đường. Khi nhặt điện thoại lên thấy đã bị vỡ màn hình, Lương đi thẳng đến chỗ Thọ, Thủy gây sự, lấy lý do hai người nhìn đểu làm Lương bị rơi điện thoại, đồng thời đánh liên tiếp vào mặt, đầu anh Thọ, tiếp đó đối tượng lấy mũ bảo hiểm màu trắng treo trên xe máy của anh Thọ đánh vào người nạn nhân. 

Đối tượng Trần Cao Lương

Thấy vậy, hai người bạn đi cùng tiến vào can ngăn Lương. Qúa hoảng sợ, anh Thọ và bạn gái lên xe máy bỏ chạy về hướng đường Võ Chí Công. Lương lấy xe máy đuổi theo, đến trước cửa cây xăng quân đội tại 697 Lạc Long Quân (Phú Thượng), anh ta ép xe máy buộc anh Thọ dừng lại. 

Lương nhặt 1 viên gạch cầm đập vào đầu Thọ sau đó bắt hai người phải quỳ xuống đất và tiếp tục hành hung. Không dừng ở đó, hắn yêu cầu hai người phải đền chiếc điện thoại bị vỡ màn hình.  

Biết gặp phải côn đồ, Thủy lấy từ trong túi chiếc điện thoại Iphone 5s màu đen đưa cho Lương… Lúc này, phát hiện tổ tuần tra của Công an phường Phú Thượng đi đến, Lương  bỏ chạy nhưng đã bị bắt giữ.

M.Hiền
.
.
.