Cướp điện thoại rồi bắt nạn nhân mở mật khẩu

Thứ Năm, 17/12/2015, 08:44
Chiều 16-12, cơ quan CSĐT Công an thị xã Đồng Xoài, Bình Phước đã bắt giữ Vũ Đăng Khải (18 tuổi) và Nguyễn Thị Thắm (15 tuổi, cùng ngụ huyện Đồng Phú, Bình Phước) về hành vi cướp tài sản.

Riêng Nguyễn Phúc Trường Giang (SN 17-8-2004, ngụ xã Tân Phước, huyện Đồng Phú) do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan Công an cho gia đình bảo lãnh hầu tra về hành vi trên. 

Trước đó, lúc 16h ngày 13-12, Khải điều khiển xe máy chở Thắm và Giang đến chợ Đồng Xoài mua 3 con dao Thái Lan. Sau đó, bọn chúng vào đường vành đai Suối Cam thuộc phường Tân Phú (thị xã Đồng Xoài) để xem đua xe. 

Đến 0h5 ngày 14-12, cả 3 cùng ra về. Đến đường Hoàng Hoa Thám thuộc KP Tân Thiện, phường Tân Thiện (thị xã Đồng Xoài) thì chúng thấy chị Lê Thị Yến (SN 1995, ngụ xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập) đang dừng xe gọi điện thoại. 

Lập tức, Khải điều khiển xe chặn trước đầu xe của chị Yến rồi mỗi người cầm một dao tiến đến trước mặt chị Yến. Khải kề dao vào cổ chị Yến, yêu cầu đưa điện thoại và sợi dây chuyền đang đeo trên cổ cho Khải, sau đó hắn giật chiếc điện thoại OPPO màu trắng trên tay nạn nhân nhưng bị khóa mật khẩu. 

Khải đưa điện thoại lại cho chị Yến, yêu cầu mở khóa điện thoại, nếu không sẽ giết. Lúc này, anh Hoàng Văn Đại (26 tuổi, ngụ xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập) vừa điều khiển xe tới phát hiện tri hô nên chúng bỏ chạy.

Đ.Mừng
.
.
.