Diễn tập vận hành cơ chế “Phương án phòng chống khủng bố tại Bệnh viện Thống Nhất”

Thứ Hai, 28/12/2015, 16:07
Ngày 28- 12, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Y tế, Bệnh viện Thống Nhất phối hợp với Cục chống khủng bố (A67)- Bộ Công an tổ chức diễn tập vận hành cơ chế “Phương án phòng chống khủng bố tại Bệnh viện Thống Nhất”.

Dự và chỉ đạo buổi diễn tập có lãnh đạo Bộ y tế, đại diện lãnh đạo Cục chống khủng bố - Bộ Công an, Công an Tp Hồ Chí Minh, Ban chỉ huy quân sự Tp Hồ Chí Minh, các bệnh viện trực thuộc Bộ y tế và các sở y tế phía Nam.

Đại biểu tham sự buổi diễn tập.
Đại tá Hồ Văn Mười , Phó Cục trưởng cục chống khủng bố, Bộ Công an phát biểu tại buổi diễn tập.

Buổi diễn tập nhằm nâng cao nhận thức của lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Bệnh viện Thống Nhất nói riêng ngành y tế nói chung về công tác phòng chống khủng bố cũng như công tác bảo vệ An ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới. 

Lãnh đạo Bộ y tế trao bằng khen cho cá nhân, tập thể của Bệnh viện Thống Nhất.
Lãnh đạo Bệnh viện Thống Nhất chỉ đạo thực hiện tình huống giả định phòng chống khủng bố tại bệnh viện.
Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Đức Công, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất phát biểu tại buổi diễn tập.

Qua đó, kiểm tra và đánh giá năng lực chỉ huy, chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố Bệnh viện Thống Nhất, cơ chế phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Quân đội, PCCC…trong ứng phó, xử lý tình huống khẩn cấp; chủ động đối phó các tình huống khẩn cấp xảy ra; đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và chuyên môi của bệnh viện.

Ngọc Thiện
.
.
.