Cứu sản phụ mang song thai 33 tuần bị vỡ tử cung

Thứ Năm, 07/03/2024, 14:59

Sản phụ 37 tuổi bị vỡ tử cung lần hai khi đang mang song thai 33 tuần đã được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương kịp thời mổ cấp cứu, bảo toàn tính mạng cả mẹ và con.

Theo TS.BS Đào Thị Hoa, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, sản phụ H.T.D (37 tuổi ở Thái Bình) mang song thai 33 tuần được đến viện trong tình trạng đau bụng, có tiền sử ung thư rau thai, vỡ tử cung.

Cách đây 5 năm, chị D bị ung thư rau thai, được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương mổ điều trị. Sau đó 3 năm, sản phụ mang thai một bé trai, ở tuần 30 xuất hiện tình trạng đau bụng vào viện cấp cứu chẩn đoán vỡ tử cung, chảy máu dữ dội được các bác sĩ phẫu thuật kịp thời cứu sống hai mẹ con.

Cứu sản phụ mang song thai 33 tuần bị vỡ tử cung -0
Bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang chăm sóc trẻ sau sinh.

Lần này, chị D mang thai cặp song sinh 1 trai, 1 gái, đến tuần thứ 33 xuất hiện tình trạng đau bụng, vì có tiền sử vỡ tử cung lần một nên đã ngay lập tức đến viện. Qua thăm khám bác sĩ xác định chị vỡ tử cung lần hai, chỉ định mổ cấp cứu để đảm bảo an toàn cho sản phụ và thai nhi.

Sau hơn 1 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã giúp 1 bé trai, 1 bé gái với cân nặng lần lượt là 2kg và 1,8kg chào đời, đồng thời khâu phục hồi và bảo tồn tử cung cho người bệnh.

BS Hoa cho biết, vỡ tử cung là một tai biến sản khoa rất nặng nề có nguy cơ dẫn đến tử vong mẹ và thai rất cao. Nguy cơ mẹ bầu bị cắt tử cung cũng rất cao khi rơi vào trường hợp tử cung bị vỡ hoàn toàn hay phức tạp. Ngoài ra, khi đã vỡ tử cung, dễ xảy ra nguy cơ bị tổn thương bàng quang, trực tràng, các mạch máu hạ vị, niệu quản trong quá trình mổ cấp cứu xử trí.

Để phòng ngừa tai biến sản khoa nguy hiểm này, bác sĩ khuyến cáo thai phụ cần duy trì lối sống tích cực, tránh căng thẳng trong suốt quá trình mang thai. Đồng thời, thăm khám thai kỳ đều đặn theo hướng dẫn của bác sĩ để được theo dõi, phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và có hướng can thiệp kịp thời, hiệu quả.

Sản phụ cần liên hệ ngay với bác sĩ khi có những triệu chứng bất thường để được can thiệp kịp thời, đảm bảo tính mạng mẹ và con.

Trần Hằng
.
.
.