127 người đã tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 số 54

Thứ Hai, 16/03/2020, 19:33
Chiều 16-3, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm đã chủ trì cuộc họp trực tuyến nghe báo cáo tình hình phòng, chống dịch COVID-19


Báo cáo về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, cho biết hiện TP có 8 người nhiễm bệnh. 

Trong đó 3 người đã được chữa khỏi và 5 người đang được điều trị tại các bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh. Trường hợp nhiễm bệnh được phát hiện mới nhất là bệnh nhân thứ 54, quốc tịch Latvia.

Liên quan đến bệnh nhân số 45 (cư trú quận Tân Bình), TP đã lấy mẫu xét nghiệm 60 người, 54 người tiếp xúc gần đã có kết quả âm tính, đang chờ kết quả 6 trường hợp. 197 người tiếp xúc bệnh nhân số 48 (cư trú ở quận 10) đã được lấy mẫu, trong đó 69 người có kết quả âm tính, còn chờ kết quả của 128 người.

Điều tra dịch tễ và khám cho bệnh nhân tiếp xúc ca nghi nhiễm tại bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Liên quan bệnh nhân thứ 54 người Latvia lưu trú tại khách sạn ở quận 1 và quận 4, TP.Hồ Chí Minh  đã xác định và lấy mẫu 127 người tiếp xúc, nhưng còn 3 người đã di chuyển xuống Cần Thơ chưa lấy mẫu được. Trong số này có 120 người đã có kết quả âm tính và 04 người đang chờ kết quả.

Ông Bỉnh cũng đánh giá, tình hình nhiễm COVID -19 ở TP.HCM vẫn đang được kiểm soát. Tới thời điểm này, các ca tiếp xúc với các ca nhiễm chưa có dấu hiệu, triệu chứng, dương tính với COVID-19.

H.Nga
.
.
.