Việt Nam thêm 10 bệnh nhân COVID-19, thế giới ghi nhận số ca kỷ lục

Thứ Năm, 19/03/2020, 08:25
Hôm qua, Việt Nam ghi nhận thêm 10 bệnh nhân COVID-19, phần lớn trở về hoặc tới từ châu Âu, nâng tổng số ca nhiễm lên 76. Trong khi đó, thế giới có thêm khoảng 20.000 người nhiễm, mức cao nhất từ khi dịch khởi phát.

Ngày 18/3, Việt Nam ghi nhận 10 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có một bệnh nhân ở Ninh Thuận, một bệnh nhân quốc tịch Mỹ ở Đà Nẵng, bốn người trở về từ Anh, ba người từ Pháp, một người từ Đức.

Biểu đồ số người nhiễm COVID-19 tại Việt Nam  ngày. Ảnh: Bộ Y tế

Những người này chủ yếu bị lây nhiễm ngoài lãnh thổ Việt Nam. Bệnh nhân người Ninh Thuận trở về Việt Nam từ ngày 4/3, trong khi 9 bệnh nhân còn lại tới hoặc về Việt Nam từ ngày 9/3 đến 16/3. Họ đang được điều trị cách ly tại Ninh Thuận, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Dương, Ninh Bình và TP HCM.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có 76 ca mắc COVID-19. Ngày 18/3 là một trong hai ngày ghi nhận nhiều bệnh nhân nhất từ khi COVID-19 trở lại. Hôm 8/3, Việt Nam cũng ghi nhận 10 ca bệnh.

Ngoại trừ 16 ca khỏi bệnh hồi tháng 2/2020, 60 bệnh nhân mới ghi nhận đang được điều trị tích cực và phần lớn có tiến triển sức khoẻ tốt. Hai ca nặng là các bệnh nhân trên 60 tuổi và có bệnh nền. Ít nhất 5 bệnh nhân cho kết quả xét nghiệm âm tính một lần, cho thấy triển vọng những người này sẽ sớm được xuất viện.

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam. Đồ hoạ: Bộ Y tế

Hà Nội là nơi có nhiều ca bệnh nhất lúc này ở Việt Nam, với 21 ca. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 chiều 18/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khuyến cáo từ nay đến hết tháng 3, người dân cố gắng ở nhà, hạn chế ra ngoài nếu không có việc gì, vì nguồn lây nhiễm đang ẩn nấp trong cộng đồng.

"Hiện nay trên địa bàn TP đang có từ 6 đến 8 ca xét nghiệm lần một là dương tính rồi, hiện đang xét nghiệm chéo để khẳng định. Trong ngày mai (ngày 19/3- PV) có thể tăng thêm 7-8 ca mắc bệnh nữa", ông Chung nêu và nhận định tình hình dịch bệnh trên địa bàn sẽ diễn biến phức tạp, khó lường trong khoảng 15 ngày tới.

Trong khi đó, thế giới 24h qua chứng kiến mức tăng số ca nhiễm COVID-19 mới kỷ lục là hơn 20.000 ca. Cả thế giới hiện có ít nhất 218.768 người mắc COVID-19 với 8.945 người chết. Số người được điều trị khỏi là 93.333, tức còn hơn 125.400 người đang cần chăm sóc y tế.

Thế giới chứng kiến mức tăng số ca nhiễm COVID-19 kỷ lục từ khi dịch bùng phát. Ảnh chụp màn hình Worldometer

Italia, ổ dịch mới của thế giới, ghi nhận tới 4.207 ca nhiễm mới và 475 ca tử vong trong ngày, nâng tổng số người bệnh lên 35.713 và số ca tử vong là 2.978. Các nước Tây Ban Nha, Đức, Mỹ ghi nhận gần 3.000 ca mắc mới mỗi nước, mức tăng cao nhất từ khi dịch bùng phát bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng Đức đang đối mặt với thách thức lớn nhất "kể từ Thế chiến II". Giới chức Đức đã đóng cửa các trường học, nhiều doanh nghiệp và nơi công cộng. Các biện pháp tương tự đã được áp dụng gần như trên toàn châu Âu.

Thiện Nhân
.
.
.