Việt Nam ghi nhận thêm 9 chuyên gia Ấn Độ mắc COVID-19

Thứ Tư, 14/10/2020, 18:27
Chiều 14/10, Việt Nam ghi nhận thêm 9 ca mắc COVID-19 đều là các chuyên gia đến từ Ấn Độ, được cách ly ngay tại Đồng Tháp. Như vậy, trên chuyến bay chở các chuyên gia này đến nay đã có 16 người dương tính với SARS-CoV-2.

Bộ Y tế cho biết, 9 ca mắc mới đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay. Cụ thể:

Ca bệnh 1114 (BN1114): Nam, SN 1992, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.

Ca bệnh 1115 (BN1115): Nam, SN 1990, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.

Ca bệnh 1116 (BN1116): Nam, SN 1983, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.

Ca bệnh 1117 (BN1117): Nam, SN 1991, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.

Ca bệnh 1118 (BN1118): Nam, SN 1983, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.

Ca bệnh 1119 (BN1119): Nam, SN 1984, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.

Ca bệnh BỆNH 1120 (BN1120): Nam, SN 1979, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.

Ca bệnh 1121 (BN1121): Nam, SN 1986, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.

Ca bệnh 1122 (BN1122): Nam, SN 1993, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.

Ngày 6/10, các bệnh nhân trên từ Ấn Độ nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay 6E 9471, được cách ly ngay tại Trường Quân sự tỉnh Đồng Tháp. Ngày 7/10, họ được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 12/10, họ được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả 9 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện 9 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Trước đó trên chuyến bay này đã ghi nhận 7 ca dương tính với SARS-CoV-2, được cách ly ngay tại Đồng Tháp (5 ca), Đồng Nai (1 ca), TP. Hồ Chí Minh (1 ca).

Đến chiều nay, tổng số người đang phải cách ly giảm còn 12.484 trường hợp.  Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong ngày có 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, gồm: BN745, BN747, BN754/

Như vậy, tổng số người được điều trị khỏi đến nay là 1.029, hiện cả nước còn 58 bệnh nhân đang điều trị, trong đó 26 người đã xét nghiệm âm tính. 

Trần Hằng
.
.
.