Tròn 2 tháng Việt Nam không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Thứ Hai, 15/06/2020, 08:05
Tới sáng nay 15/6, tròn 2 tháng Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Đến nay, có 194 ca mắc nhập cảnh về từ nước ngoài và được cách ly ngay. Việt Nam đã chữa khỏi cho 323 bệnh nhân COVID-19, không có ca tử vong.

Theo Bộ Y tế, đến nay Việt Nam ghi nhận 334 trường hợp mắc COVID-19, đã chữa khỏi cho 323 trường hợp, chưa có ca tử vong, trong đó có 49/50 bệnh nhân có quốc tịch nước ngoài.

Hiện, cả nước còn 11 bệnh nhân đang điều trị tại 6 cơ sở y tế trên cả nước. Cơ sở tuyến đầu điều trị COVID-19 là bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương còn 3 bệnh nhân đang điều trị. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đã có 4 bệnh nhân đang điều trị xét nghiệm có kết quả âm tính lần 1 trở lên với SARS-CoV-2, còn 7 bệnh nhân dương tính.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) đến sáng nay giảm xuống còn 8.792 trường hợp, trong đó 96 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 7.778 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 918 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. 

Bệnh nhân điều trị dài ngày nhất hiện nay là nam phi công người Anh đã cai thở máy được 60 giờ. Bệnh nhân đã ngừng toàn bộ các loại kháng sinh và mỗi ngày bệnh nhân ăn được 1.250ml súp xay và sữa qua đường tiêu hóa. 

Tuy hai chân của bệnh nhân còn yếu, song bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các chức năng thận, gan, phổi hồi phục tốt. Tuy nhiên, theo đánh giá của Tiểu ban Điều trị, nam phi công còn cần nhiều tuần để phục hồi đáp ứng với gắng sức và chức năng vận động, trong quá trình phục hồi có thể bị những đợt nhiễm trùng mới.


Trần Hằng
.
.
.