Ngày thứ 34 không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, số người đang cách ly giảm

Thứ Tư, 20/05/2020, 06:19
Tới 6h sáng nay 20/5, Việt Nam tiếp tục không ghi nhận thêm ca mắc mới, đây là ngày thứ 34 nước ta không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng số người đang phải cách ly chống dịch COVID-19 giảm xuống còn trên 7 nghìn người.


Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, đến sáng nay 20/5, Việt Nam có tổng cộng 184 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) giảm còn 7.945 trường hợp, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 331 trường hợp; 5.187 trường hợp cách ly tập trung tại cơ sở khác và 2.427 trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến ny Việt Nam ghi nhận 324 ca nhiễm COVID-19, đã điều trị khỏi cho 264 ca, còn 60 trường hợp đang điều trị tại 10 cơ sở y tế trên cả nước, sức khỏe các bệnh nhân ổn định. 

Trong 60 bệnh nhân đang điều trị có 3 người xét nghiệm âm tính 1 lần với SARS-CoV-2 và 4 người âm tính 2 lần trở lên.

Về tình hình điều trị cho bệnh nhân phi công người Anh, đến hôm nay bệnh nhân đã  điều trị được 2 tháng 2 ngày tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh. Bệnh nhân không sốt, vẫn đang chạy ECMO, đã 5 lần liên tiếp xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Tỷ lệ đông đặc phổi của bệnh nhân đã giảm từ 90% xuống còn gần 80%, tuy nhiên vẫn còn tình trạng nhiễm trùng màng phổi nên chưa đủ điều kiện ghép phổi. Tại cuộc hội chẩn quốc gia chiều 19/5, các chuyên gia đã thống nhất, cần tiếp tục điều trị nội khoa để hạn chế tình trạng nhiễm trùng của người bệnh. 

Bệnh nhân được đề xuất chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị tích cực chuyên sâu. Khi tình trạng phổi của bệnh nhân được cải thiện. tình trạng nhiễm trùng được hạn chế thấp nhất, Hội đồng chuyên môn sẽ xem xét phương án điều trị ngoại khoa như ghép phổi, ghép thận….

Tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 20/5: 34 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.
- Tính đến 6h ngày 20/5: Việt Nam có tổng cộng 184 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.
- Tính từ 18h ngày 19/5 đến 6h ngày 20/5: 0 ca mắc mới.
2. Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 7.945, trong đó:
- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 331
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 5.187
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 2.427
3. Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:
- Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 3 ca.
- Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 4 ca.

Tr.Hằng
.
.
.