Thêm 8 người khỏi bệnh, Việt Nam điều trị thành công 260 ca COVID-19

Thứ Năm, 14/05/2020, 15:28
Chiều 14/5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương công bố cho 8 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân được chữa khỏi tại Bệnh viện lên 139 trường hợp.

8 bệnh nhân khỏi bệnh gồm: Bệnh nhân 50, 134, 141, 185, 193, 196, 244 và 263.

Trong đó, bệnh nhân 50 (ở Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội) là 1 trong 5 trường hợp nặng phải thở máy xâm nhập. Sau khi công bố khỏi bệnh lần 1 vào ngày 14/4, anh phải quay lại nhập viện do tái dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 141, nữ, 29 tuổi, Đông Anh, Hà Nội, là bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Nữ bác sĩ bị lây trong quá trình đặt nội khí quản cho ca bệnh COVID-19 suy hô hấp đầu tiên.

Bệnh nhân 185, nam, 38 tuổi, địa chỉ Hoài Đức, Hà Nội, từng vào viện chăm anh rể tại Khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai, xuống căng tin 2 lần.

Khỏi bệnh hôm nay còn có 2 bệnh nhân 193 và 196 đều là nhân viên Công ty Trường Sinh, từng cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh nhân 263 là người dân ở thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, Hà Nội.

Hai bệnh nhân trở về từ nước ngoài, được cách ly ngay khi nhập cảnh là 134 và 244 cũng được công bố khỏi bệnh hôm nay.

Cả 8 bệnh nhân đều có kết quả xét nghiệm âm tính từ 2 lần trở lên với SARS-CoV-2

8 bệnh nhân được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương công bố khỏi bệnh chiều 14/5

Hiện tại các bệnh nhân trên sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở và sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo

Theo TS Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, đến nay Bệnh viện điều trị cho 145 bệnh nhân COVID-19, đã chữa khỏi cho 139 người, còn 6 bệnh nhân đang điều trị.

Bệnh nhân 19 (Trúc Bạch, Ba Đình) là ca bệnh nguy kịch, từng phải chạy ECMO, nhưng đến hôm nay sức khỏe đã tiến triển rất tốt, bệnh nhân thở được khí phòng, xuống giường đi lại, ăn uống, tiếp xúc tốt, dự kiến sang tuần được công bố khỏi bệnh.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã điều trị thành công cho 260 trường hợp khỏi bệnh (chiếm 90% tổng số bệnh nhân).


Tr.Hằng
.
.
.