Thêm 5 ca mắc COVID-19 nhập cảnh từ Pháp về Việt Nam

Chủ Nhật, 27/09/2020, 18:23
Chiều tối 27/9, Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca mắc COVID-19, nâng tổng số người nhiễm ở nước ta lên 1.074 trường hợp. 5 ca mắc mới đều nhập cảnh từ Pháp về cách ly tại tỉnh Bình Dương.

 Theo Bộ Y té, 5 ca mắc mới đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Bình Dương, gồm:

 Ca bệnh 1070 (BN1070): Nữ, SN 1993, có địa chỉ tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Ca bệnh 1071 (BN1071): Nữ, SN 1986, có địa chỉ tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

 Ca bệnh 1072 (BN1072): Nam, SN 1988, có địa chỉ tại phường Thanh Tuyền, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Ca bệnh 1073 (BN1073): Nam, SN 1995, có địa chỉ tại phường Thanh Tuyền, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Ca bệnh 1074 (BN1074): Nam, SN 1987, có địa chỉ tại xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

BN1070-1074 từ Pháp trên chuyến bay VN5010 nhập cảnh tại Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 25/9/2020, được chuyển cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bình Dương. 

Kết quả xét nghiệm ngày 26/9/2020 của các bệnh nhân tại Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Tính đến 18h ngày 27/9, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca.

 Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 16.829 trường hợp.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến nay Việt Nam đã chữa khỏi cho 999 bệnh nhân nhiễm COVOD-19, ghi nhận ca tử vong thứ 35.

Cả nước hiện còn 40 bệnh nhân đang điều trị, trong đó đã có 19 người âm tính với SARS-CoV-2, còn 21 bệnh nhân dương tính.


Trần Hằng
.
.
.