Tây Ninh phát hiện 15 vụ xuất, nhập cảnh trái phép mùa dịch bệnh COVID-19

Thứ Sáu, 25/09/2020, 16:45
Ngày 25/9, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị giao ban công tác quản lý xuất nhập cảnh quý III, năm 2020. Đại tá Nguyễn Hiệp Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đại tá Nguyễn Hiệp Sơn phát biểu tại Hội nghị

Từ đầu năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID – 19, lưu lượng xuất nhập cảnh tại các khu cửa khẩu trên địa bàn tỉnh giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019. Đáng chú ý, 2 tháng gần đây tình hình xuất nhập cảnh trái phép tuyến biên giới các tỉnh biên giới phía Bắc diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Sau đó, các đối tượng đến TP Hồ Chí Minh móc nối một số đối tượng tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép lên Tây Ninh để tìm đường xuất cảnh sang Campuchia.

Về công tác xuất, nhập cảnh và cư trú, Công an tỉnh đã giải quyết thủ tục xuất cảnh nhập cảnh cho 841 trường hợp, trong đó gia hạn 597 chứng nhận tạm trú, cấp 50 thị thực và 157 thẻ tạm trú; cấp 37 giấy phép vào khu vực biên giới cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào khu vực biên giới thăm thân, du lịch, làm việc …Các lực lượng chức năng lập hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính 45 trường hợp người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh. Phối hợp với các đơn vị chức năng khác phát hiện bắt giữ 8 vụ, 10 đối tượng người nước ngoài có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia vào Việt Nam qua địa bàn. Tang vật thu giữ 30,5kg ma túy các loại.
Công an Tây Ninh bàn giao nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Tây Ninh tích cực phối hợp Bộ đội Biên Phòng tỉnh tuần tra, kiểm soát xuất cảnh, nhập cảnh trái phép tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia đã phát hiện bắt giữ 10 vụ, 45 đối tượng (15 người Việt Nam, 30 người Trung Quốc) xuất cảnh trái phép, đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia; 5 vụ, 6 đối tượng nhập cảnh, đưa người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. 

Công an khởi tố 4 vụ, 12 đối tượng tổ chức môi giới cho người nước ngoài xuất, nhập cảnh trái phép; ra quyết định xử phạt hành chính 30 trường hợp qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định. Các đối tượng nói trên được đưa đi cách ly phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.

T.Nhung – M.Nhật
.
.