Thêm 5 bệnh nhân nhiễm COVID-19 khỏi bệnh

Thứ Hai, 29/06/2020, 11:45
Sáng nay 29/6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương công bố cho 5 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh. Tính đến nay, Bệnh viện tuyến đầu của cả nước đã điều trị khỏi cho 176 bệnh nhân COVID-19


Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương là bệnh viện tuyến đầu điều trị đông bệnh nhân COVID-19 nhất cả nước, trong đó có 5 ca bệnh nặng, nguy kịch. Theo chia sẻ của lãnh đạo Bệnh viện, tính đến ngày 29/6,  Bệnh viện đã điều trị cho 182 bệnh nhân COVID-19 (trong đó có 18 bệnh nhân người nước ngoài) và 176 người đã khỏi bệnh. Hiện tại Bệnh viện còn điều trị cho 6 người.

5 bệnh nhân công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới sáng 29/6

5 bệnh nhân mắc COVID-19 sáng nay 29/6 được công bố khỏi bệnh gồm:

BN 344, nam, SN 1968, ở thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Bệnh nhân nhập viện ngày 19/6, quá trình điều trị đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2. 

BN 346, nam, SN2014, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội, nhập viện viện ngày 19/6. Bệnh nhân đã 2 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính

BN348, nam, SN 1981, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội, nhập viện ngày 19/6 và cũng đã có kết quả 3 lần xét nghiệm âm tính.

BN 351, nữ, Sn 1974, ở Như Xuân, Thanh Hóa, vào viện ngày 24/6, cũng đã có 2 lần xét nghiệm âm tính.

Cùng ở Thanh Hóa và nhập viện cùng ngày với BN351 là BN352, nữ, SN 1990, bệnh nhân này đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính.

Hiện tại cả 5 bệnh nhân đều tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không ho, tim đều, phổi thông khí tốt, sức khỏe ổn định.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, các bệnh nhân sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Như vậy, tính đến trưa nay, Việt Nam đã 74 ngày không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Hiện, Việt Nam đã điều trị khỏi cho 335 bệnh nhân COVID-19, chỉ còn 20 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước.


Trần Hằng
.
.
.