Thêm 2 người tái dương tính COVID-19 liên quan đến quán bar Buddha

Thứ Bảy, 02/05/2020, 13:41

Ngày 2/5, theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh, 2 bệnh nhân COVID-19 vừa dương tính trở lại sau khi đã được công bố khỏi bệnh là BN (nam, 52 tuổi, quốc tịch Brazil) và BN 235 (nam, 25 tuổi, quốc tịch Anh), từng đến quán bar Buddha ở quận 2.


Như vậy, tổng số trường hợp tái dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi khỏi bệnh tại TP Hồ Chí Minh đến thời điểm này là 6 người.

Trước đó, 2 BN 124 và 235 đều được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. BN 124 được xuất viện ngày 14/4 sau 3 lần có kết quả âm tính. BN 235 cũng 3 lần có kết quả nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 và được xuất viện ngày 15/4.

Bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị

Theo ngành y tế thành phố, sau khi được xuất viện, 2 BN này tuân thủ cách ly thêm 14 ngày tại nhà, được kiểm tra sức khỏe và xét nghiệm 3 lần vào ngày thứ 5, 10, 15 sau khi ra viện. Dù kết quả 2 lần âm tính nhưng đến lần thứ ba (tức ngày thứ 15 sau khi xuất viện), 2 BN này dương tính trở lại với SARS-CoV-2.

Ngoài 2 BN 124 và 235 mới dương tính trở lại, trước đó tại TP Hồ Chí Minh còn có 4 trường hợp tái dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi được công bố khỏi bệnh là các bệnh nhân 92, 151, 207 và 224.

Đến thời điểm này, trong số 19 ca dương tính từ ổ dịch quán bar Buddha (quận 2) được điều trị, có 5 ca dương tính trở lại.

Về ca tái dương tính là BN 92 (21 tuổi, du học sinh từ Pháp về), được Bệnh viện dã chiến Củ Chi cho xuất viện vào ngày 14/4, nhưng đến ngày 30/4 đã dương tính trở lại. BN sống tại block B2 (chung cư 1A-1B Nguyễn Đình Chiểu), lực lượng chức năng phường Đa Kao, quận 1 đã lập các chốt chặn và kiểm soát toàn bộ lối ra vào nơi đây. 

Chính quyền địa phương đã vận động các suất ăn miễn phí từ nhà hảo tâm để phục vụ người dân trong thời gian bị phong tỏa. Người dân ở đây hiểu vấn đề cách ly để phòng chống dịch nên không hoang mang.

Phát thực phẩm cho người dân ở chung cư cách ly có BN tái dương tính

Còn BN 91 (phi công người Anh) đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, hiện tại tình trạng bệnh nhân ổn định, không sốt, mạch và huyết áp ổn định, tiếp tục thở máy, lọc máu, can thiệp ECMO, tiên lượng còn nặng.

Về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố, đến nay có 54 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó 53 trường hợp đã xuất viện. Trên đị bàn thành phố 25 ngày không ghi nhận thêm trường hợp nhiễm mới.
Nhân Sơn
.
.
.