TP Hồ Chí Minh còn khoảng 20 ngàn mẫu chưa xét nghiệm COVID-19

Thứ Tư, 05/08/2020, 19:07
Những ngày qua, số lượng người từ Đà Nẵng về TP Hố Chí Minh rất nhiều, đến nay khoảng 37.000 người. Do đó, những người này sẽ được phân loại theo nhóm nguy cơ để thực hiện khai báo y tế và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ngay.

TP Hồ Chí Minh chia làm nhóm  người trở về từ Đà Nẵng được ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm bao gồm: Nhóm người có triệu chứng sốt, ho, khó thở (được cách ly y tế tại bệnh viện) và nhóm người từng đến bệnh viện, các điểm nguy cơ tại Đà Nẵng hoặc có tiếp xúc với ca nhiễm COVID-19 xác định (được cách ly kiểm dịch tại các khu cách ly tập trung).

TP Hồ Chí Minh đang tăng cường xét nghiệm COVID-19

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh, thành phố có 13 đơn vị được Bộ Y tế cho phép đủ điều kiện xét nghiệm COVID-19. Tuy nhiên, đa số các đơn vị năng lực làm nhỏ lẻ, chỉ có một số đơn vị tăng hết công xuất có thể xét nghiệm hàng ngàn mẫu, như: Trung tâm kiểm soát bệnh tật có thể tăng đến 1.500 mẫu/ngày, BV Bệnh nhiệt đới thực hiện từ 1.000 – 1.200 mẫu/ngày, Viện Pastuer TP Hồ Chí Minh trong hai ba ngày gần đây bắt đầu hỗ trợ cho thành phố xét nghiệm 2.000 mẫu/ngày, bắt đầu từ hôm nay ĐH Y Dược thành phố xét nghiệm 1.000 mẫu/ngày, còn hai BV Nhi đồng xét nghiệm từ 200- 300 mẫu/ngày.

Hiện nay, TP Hồ Chí Minh có thể xét nghiệm 4.000 – 5.000 mẫu/ngày. Tuy nhiên trong khoảng 5 ngày trở lại đây, áp lực lấy mẫu đã làm ứ lượng mẫu rất lớn khoảng gần 20.000 mẫu chưa được xét nghiệm. Cho nên lãnh đạo Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị trong tuần này sẽ thẩm định thêm 8 đơn vị của BV thành phố để sau đó cho phép xét nghiệm sàng lọc nhằm đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm cho người dân an tâm.


Nguyễn Cảnh
.
.
.