"Hành trình tri ân" - cấp phát thuốc miễn phí trong tháng 7

Thứ Năm, 29/06/2017, 17:03
Ngày 29-6, tại Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã thông tin báo chí về tháng cao điểm với chủ đề “Hành trình tri ân” kéo dài từ ngày 1-7 đến ngày 31-7-2017.

Đây là chương trình nằm trong hoạt động thường niên “Chung sức hành động vì sức khỏe cộng đồng” nhằm khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho ít nhất hơn 1 triệu người trên phạm vi toàn quốc.

Sau 3 năm thực hiện Chương trình “Chung sức hành động vì sức khỏe cộng đồng” đã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 4,4 triệu lượt người; tư vấn sức khỏe cho hơn 1,9 triệu lượt người; vận động trao tặng trên 2,5 triệu suất quà, với tổng giá trị các hoạt động đạt trên 900 tỷ đồng.

Thông tin báo chí về tháng cao điểm với chủ đề “Hành trình tri ân” kéo dài từ ngày 1-7 đến ngày 31-7-2017.

Từ đầu năm 2017 đến nay, Chương trình “Chung sức hành động vì sức khỏe cộng đồng” đã tập trung thăm, tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe; phát hiện các trường hợp bệnh nặng để giới thiệu chuyển tuyến, điều trị kịp thời cho hơn 500 nghìn lượt người tại các huyện nghèo, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo trên phạm vi cả nước... 

Trong tháng 7 tới,  Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ phối hợp với Bộ Y tế, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phấn đấu khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tư vấn chăm sóc sức khỏe cho khoảng 150 nghìn lượt người tại 63 tỉnh thành trong cả nước. 

Lễ phát động ra quân tháng cao điểm khám, chữa bệnh nhân đạo sẽ diễn ra tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An vào ngày 2-7 với sự tham gia của hơn 500 người. 

Sau lễ phát động sẽ diễn ra các hoạt động: Thắp hương tưởng niệm tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Anh Sơn; tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 1.000 người; trao 50 suất quà, tặng bò sinh sản, nhà mới cho các hộ gia đình khó khăn, gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng...

Trần Xuân
.
.
.