Quảng Trị xét nghiệm COVID-19 cho 500 thí sinh và cán bộ làm thi

Thứ Năm, 08/07/2021, 17:42
Do phát hiện có ca mắc COVID-19 từng lưu trú tại địa bàn huyện Hướng Hóa nên Hội đồng thi tại Quảng Trị đã phối hợp với ngành Y tế thực hiện xét nghiệm cho 500 thí sinh và cán bộ làm thi tại 2 điểm thi trên địa bàn huyện ngay sau kết thúc buổi thi này.


Chiều 8/7/2021, gần 8.000 thí sinh tại Quảng Trị đã hoàn thành môn thi Ngoại ngữ - môn thi cuối cùng trong kì thi Tốt nghiệp THPT năm 2021. Do phát hiện có ca mắc COVID-19 từng lưu trú tại địa bàn huyện Hướng Hóa nên Hội đồng thi tại Quảng Trị đã phối hợp với ngành Y tế thực hiện xét nghiệm cho 500 thí sinh và cán bộ làm thi tại 2 điểm thi trên địa bàn huyện ngay sau kết thúc buổi thi này.

Thí sinh ở Quảng Trị được xét nghiệm COVID-19 sau buổi thi cuối cùng.

Theo báo cáo của ngành giáo dục Quảng Trị, toàn kì thi, tỉnh Quảng Trị có 300 lượt thí sinh vắng thi. Thí sinh tham dự kì thi đạt 99,48%. Trong quá trình diễn ra kì thi, có 2 điểm thi thuộc địa bàn huyện Hướng Hóa phải kích hoạt phòng thi dự phòng để phòng, chống COVID-19. 

Ông Võ Văn Minh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, liên quan tới ca mắc COVID-19 ở Quảng Ngãi vừa được phát hiện, từng đến lưu trú tại địa bàn thuộc huyện Hướng Hóa - nơi đặt 2 điểm thi tốt nghiệp THPT, Sở đã cấp tốc bố trí thêm 4 phòng thi đồng thời sắp xếp các thí sinh trong mỗi phòng chỉ còn tối đa 20 người/phòng để đảm bảo giãn cách theo quy định. 

Ngay sau khi kết thúc bài thi cuối cùng vào chiều 8/7, các cơ quan chức năng liên quan đã phối hợp, tiến hành xét nghiệm nhanh COVID-19 cho khoảng 500 thí sinh và cán bộ coi thi ở 2 điểm thi kể trên. Trước đó, ca bệnh N.A.T. (SN 1969, trú Quảng Ngãi) có lịch trình di chuyển từng đến lưu trú tại thị trấn Khe Sanh. Do nguồn lây chưa rõ nên UBND tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa.

Thanh Bình
.
.
.