Quảng Nam xét nghiệm thêm 2 lần cho bệnh nhân COVID-19 được xuất viện

Thứ Sáu, 04/09/2020, 10:40
Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, bệnh nhân xuất viện được đưa về cách ly tại nhà 14 ngày, tiếp tục theo dõi y tế và cho làm xét nghiệm thêm 2 lần nữa trước khi kết thúc cách ly và hòa nhập cộng đồng.

Sáng 4/9, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Trung ương Quảng Nam đã công bố khỏi bệnh và cho xuất viện 7 bệnh nhân COVID-19, gồm BN 722 (SN 1992, trú xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên), BN 591 (SN 1957, trú xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên), BN 460 (SN 1971, trú xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc), BN 776 (SN 1958, trú xã Duy Phước, Duy Xuyên), BN 671 (SN 1987, trú xã Duy Sơn, Duy Xuyên), BN 672 (SN 1983, trú xã Đại Hiệp, Đại Lộc), BN 882 (SN 1969, trú thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên).

7 bệnh nhân COVID-19 được xuất viện tại BVĐK Trung ương Quảng Nam sáng 4/9.

Sáng cùng ngày, BVĐK khu vực Quảng Nam cũng công bố khỏi bệnh và cho xuất viện 6 bệnh nhân COVID-19, gồm 4 bệnh nhân trú TP Hội An là BN 548, BN 858, BN 932, BN 991 và BN 721 trú thị xã Điện Bàn, BN 999 trú huyện Duy Xuyên.

Các bệnh nhân trên được lấy mẫu xét nghiệm 4 lần đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 và tình trạng sức khỏe ổn định nên được xuất viện.

Ông Mai Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho biết theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Lê Trí Thanh, bệnh nhân xuất viện được đưa về cách ly tại nhà 14 ngày, tiếp tục theo dõi y tế và cho làm xét nghiệm thêm 2 lần nữa trước khi kết thúc cách ly và hòa nhập cộng đồng.

Tính đến nay, Quảng Nam đã trải qua ngày thứ 18 không có ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, kể từ ca mắc cộng đồng cuối cùng được ghi nhận vào ngày 18/8 là BN 981.
Ngọc Thi
.
.
.