Quân y ở Trường Sa cấp cứu hai ngư dân viêm ruột thừa cấp và tai nạn lao động

Thứ Hai, 19/10/2020, 20:21
Nguồn tin từ Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa (Khánh Hòa) chiều tối ngày 19/10 xác nhận một ngư dân Quảng Ngãi đã được các y – bác sĩ, điều dưỡng viên quân y tại cơ sở y tế phẫu thuật cấp cứu thành công sau ca viêm ruột thừa cấp.



Trước đó ngư dân Huỳnh Công Viên (SN 1988) trú ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cùng 49 đồng nghiệp trên tàu cá QNg-95822 TS đang hành nghề câu mực ở vùng biển Trường Sa. Rạng sáng ngày 19/10, bất chợt ngư dân Huỳnh Công Viên lên cơn đau bụng dữ dội, có dấu hiệu sốt, buồn nôn. Ông Bùi Công Thảo - trú ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), thuyền trưởng tàu cá QNg-95822 TS quyết định đưa bệnh nhân vào đảo Trường Sa. 

Bác sĩ quân y Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa siêu âm bệnh nhân Huỳnh Công Viên.  Ảnh : BTL Vùng 4 Hải quân

Sau khi khám, siêu âm, kết hợp hội chẩn trực tuyến với các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 tại TP Hồ Chí Minh, kết quả chẩn đoán bệnh nhân viêm ruột thừa cấp. 

Sau ca phẫu thuật gần 1 giờ, bệnh nhân Huỳnh Công Viên đã thoát hiểm và đang được chăm sóc điều trị tích cực  tại Trung tâm Y tế.

Tiếp nhân ngư dân Đỗ Quốc Tâm đưa vào Bệnh xá đảo Song Tử Tây để cấp cứu và điều trị

Trong một diễn biến có liên quan, sáng ngày 18/10, Bệnh xá đảo Song Tử Tây, huyện Trường Sa (Khánh Hòa) cũng đã kịp thời cấp cứu ngư dân Đỗ Quốc Tâm (SN 1980) trú ở phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn (Bình Định). Trong lúc tàu cá BĐ-97092 TS do ông Đỗ Quốc Tâm làm thuyền trưởng đang khai thác hải sản trên vùng biển phía Đông Nam đảo Song Tử Tây thì xảy ra sự cố tai nạn. Ông Tâm trươt chân té ngã vào máy phát điện trên tàu. 

Do chấn thương nặng nên các đồng nghiệp đưa ông Tâm đến Bệnh xá đảo Song Tử Tây. Sau khi khám, chụp x- quang, kết hợp hội chẩn trực tuyến với các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tại Hà Nội, kết quả chẩn đoán bệnh nhân bị chấn thương cột sống, bỏng độ II, III rải rác ở cánh tay trái, chân trái và lưng. 

Các y – bác sĩ Bệnh xá đảo Song Tử Tây đang tập trung điều trị tích cực cho bệnh nhân Đỗ Quốc Tâm trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, mạch – huyết áp bình thường.


Hữu Toàn
.
.
.