Bệnh xá đảo Song Tử Tây kịp thời cấp cứu ngư dân bị tai nạn lao động

Thứ Bảy, 22/08/2020, 15:47
Mặc dù thoát khỏi nguy kịch sau ca phẫu thuật cấp cứu và điều trị nhưng ngư dân tai nạn lao động vẫn cần được tiếp tục điều trị nội trú tại Bệnh xá đảo Song Tử Tây thêm vài ngày nữa để ổn định vết thương.


Chiều 22-8, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết, sau nhiều giờ được các y – bác sĩ quân y Bệnh xá đảo Song Tử Tây, huyện Trường Sa (Khánh Hòa) phẫu thuật cấp cứu và điều trị tích cực, ngư dân Phan Tấn Phương (SN 1991) trú ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã thoát khỏi nguy kịch.

Bệnh xá đảo Song Tử Tây - nơi bệnh nhân Phan Tấn Phương được các y - bác sĩ quân y cấp cứu và điều trị vết thương 

Trước đó vào tầm 17h30’ chiều 20-8, trong lúc ngư dân Phan Tấn Phương cùng 8 đồng nghiệp hành nghề khai thác hải sản ở vùng biển Trường Sa trên tàu cá QNg-90879 TS do người đồng hương là ông Tiêu Viết Hồng làm thuyền trưởng, thì xảy ra sự cố tai nạn lao động. 

Do bất cẩn, ông Phương bị một thiết bị trên tàu cá đè chèn vùng ngực bên phải, gây thương tích nặng, mất nhiều máu trước khi lâm vào tình trạng khó thở, hôn mê. Sau khi sơ cứu tạm thời, thuyền trưởng điều khiển tàu cá vượt qua hải trình dài trên biển để đưa ông Phương vào đảo Song Tử Tây.

Khi tiếp nhận bệnh nhân trưa 21-8, các y – bác sĩ quân y Bệnh xá đảo Song Tử Tây ghi nhận vết thương dập nát bề mặt với chiều dài 10 cm, rộng 8 cm, sâu 3 cm, phần cơ ngực bên phải tổn thương nặng. Sau khi tẩy rửa, sát khuẩn vết thương, tiêm thuốc giảm đau, kháng sinh, huyết thanh kháng độc tố uốn ván và chụp X-quang để xác định mức độ tổn thương, các y – bác sĩ quân y tiến hành phẫu thuật cắt lọc, khâu vết thương và cho bệnh nhân mặc áo Desault cố định khớp vai.

Theo Bệnh xá đảo Song Tử Tây, mặc dù thoát khỏi nguy kịch nhưng bệnh nhân cần được tiếp tục điều trị nội trú thêm vài ngày nữa để ổn định vết thương.


Hữu Toàn
.
.
.