Phương pháp điều trị bệnh lí teo đường mật bẩm sinh được chuyên gia quốc tế đánh giá cao

Thứ Ba, 10/05/2016, 09:13
Nhờ kỹ thuật điều trị bệnh lí teo đường mật bẩm sinh và các bệnh ngoại khoa phức tạp mới được triển khai tại BV, nhiều bệnh nhi của Hà Nội và khu vực lân cận đã được điều trị hiệu quả mà không phải chuyển lên tuyến trên, góp phần giảm tải cho các BV Trung ương.


Trong Hội nghị khoa học PAPS lần thứ 49 được tổ chức tại đảo Kauai (Hawai, Mỹ), Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Xanh Pôn (Hà Nội) là BV duy nhất ở phía Bắc Việt Nam tham dự cùng hơn 400 đại biểu của nhiều nước.

Tại một trong những diễn đàn quốc tế lớn nhất của lĩnh vực phẫu thuật nhi, PGS.TS Trần Ngọc Sơn, Phó Giám đốc BVĐK Xanh Pôn, một trong những phẫu thuật viên đầu ngành về ngoại nhi, đặc biệt là trong điều trị bệnh lí teo đường mật bẩm sinh, đã trình bày báo cáo “Kết quả của phẫu thuật nội soi điều trị bệnh lí teo đường mật bẩm sinh so với mổ mở qua nghiên cứu lâm sàng so sánh ngẫu nhiên”. 

Với những sáng tạo khoa học mang tính đột phá, báo cáo đã được các chuyên gia đầu ngành của quốc tế đánh giá cao. Đặc biệt, nhiều chuyên gia nổi tiếng đã bày tỏ sự khâm phục đối với trình độ phẫu thuật nhi Việt Nam, đặc biệt là phẫu thuật nội soi. Việc BVĐK Xanh Pôn được mời dự một hội nghị khoa học quốc tế lớn đã đánh dấu bước tiến mới trong phát triển phẫu thuật nhi tại đây. 

Nhờ kỹ thuật điều trị bệnh lí teo đường mật bẩm sinh và các bệnh ngoại khoa phức tạp mới được triển khai tại BV, nhiều bệnh nhi của Hà Nội và khu vực lân cận đã được điều trị hiệu quả mà không phải chuyển lên tuyến trên, góp phần giảm tải cho các BV Trung ương.

Thanh Hằng
.
.
.