Phẫu thuật thành công bàn tay chữ L cho bé trai 2 tuổi

Thứ Ba, 14/01/2020, 14:30
Ngày 14-1, Bệnh Viện (BV) Nhi đồng TP Hồ Chí Minh cho biết đã phẫu thuật thành công chữa bàn tay hình chữ L cho bé trai N.M.T (2 tuổi, ngụ Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).


Theo người thân của bé N.M.T, lúc mới sinh T bị tật bất sản hậu môn, teo thực quản đã được phẫu thuật tại một BV ở TP Hồ Chí Minh, nhưng dị tật bàn tay của bé chưa được phẫu thuật. Theo phim chụp, bác sĩ phát hiện 2 tay bé bị tật thiểu sản xương quay, chỉ có 1 xương là xương trụ.

Tay bé bị tật

Các bác sĩ BV Nhi đồng thành phố đã phẫu thuật cắt nối kết hợp xương, chỉnh hình và loại bỏ xương thừa, ca mổ kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ và đã thành công. Người trực tiếp phẫu thuật là Ths. BS Huỳnh Mạnh Nhi và BS CK1 Nguyễn Dương Phi.

Các BS phẫu thuật thành công

Bác sĩ Nguyễn Dương Phi cho biết, sau ca mổ, các bác sĩ ở BV Nhi đồng TP Hồ Chí Minh thấy tự tin hơn, mạnh dạn hơn để thực hiện những ca tiếp theo trên loại dị tật này. “Hi vọng kỹ thuật này sẽ là niềm hi vọng, là tương lai mới cho trẻ em có tay chân khoèo tại Việt Nam trong thời gian tới”, bác sĩ Phi nói.


Nguyễn Cảnh
.
.
.