Nữ doanh nhân cùng chuyến bay với người nhiễm bệnh âm tính COVID-19

Thứ Năm, 12/03/2020, 19:14
Tối 12/3, ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, bà N.T.H (SN 1963, ngụ tại TP Đà Lạt), là chủ một doanh nghiệp nổi tiếng của tỉnh Lâm Đồng, đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. 

Bà H là người cùng ngồi trên chuyến bay với nữ bệnh nhân thứ 34 tại tỉnh Bình Thuận từ Qatar về Việt Nam trên chuyến bay Qatar Aiways QR974, đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 6 giờ sáng 2/3. Đến nay, bệnh nhân thứ 34 này đã lây nhiễm COVID-19 cho nhiều người khác tại tỉnh Bình Thuận, phần lớn đều là người nhà của bệnh nhân.

Đến nay, tỉnh Lâm Đồng chưa ghi nhận người nhiễm COVID-19

Trước đó, ngày 22/2, bà H và nhóm doanh nhân từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) bay sang New York (Hoa Kỳ). Trên đường tới Hoa Kỳ, bà H và nhóm doanh nhân đã quá cảnh 3 giờ tại sân bay Incheon (Hàn Quốc). Ngày 29/2, bà H từ Hoa Kỳ đi Qatar trên chuyến bay Qatar Aiways QR708. Tối 1/3, bà H và nhóm doanh nhân từ Qatar về Việt Nam trên chuyến bay Qatar Aiways QR974, đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 6 giờ sáng 2/3.

Sau khi xác định bệnh nhân thứ 34 mắc COVID-19, bà N. T. H đã được cơ quan chức năng đưa tới khu vực cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Những người tiếp xúc với bà H cũng đã được cách ly, theo dõi tại nhà.

Như vậy, tới thời điểm này, tỉnh Lâm Đồng chưa ghi nhận trường hợp mắc COVID-19.

Khắc Lịch
.
.
.