Khỏi COVID-19 nhưng nữ bệnh nhân chưa thể về nhà chịu tang chồng

Chủ Nhật, 16/08/2020, 09:34
Sau khi chồng mất, BN H. tiếp tục được điều trị tại cơ sở 2 của Bệnh viện T.Ư Huế và hiện đã lành bệnh, có 4 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Theo kế hoạch ngày 16/8, BN H. được xuất viện về nhà và tiếp tục cách ly theo dõi y tế thêm 14 ngày.

Sáng 16/8, Bệnh viện Trung ương (T.Ư) Huế cho biết, trong số các bệnh nhân (BN) điều trị COVID-19 tại cơ sở 2 của Bệnh viện, có một BN qua 4 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, đã lành bệnh nhưng chưa thể về nhà.

Đó là trường hợp của BN tên H.T.H. (BN 523, SN 1957, trú tại khu Lưu Minh, khối phố 5, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Trước đó, ngày 31/7, BN H. được chuyển đến điều trị tại cơ sở 2 Bệnh viện T.Ư Huế cùng chồng là BN 522 (SN 1953). Tại Bệnh viện, vợ chồng bà H. được điều trị cùng một phòng bệnh. BN 522 có bệnh nền suy thận mạn nặng, tiền sử ung thư thận di căn phổi, đái tháo đường type 2. 

Ngày 10/8, BN này tử vong vì viêm phổi nặng do COVID-19, biến chứng suy hô hấp nặng, tắc động mạch phổi trên nền ung thư thận, di căn bàng quang và phổi, suy thận mạn tính, đái tháo đường type 2.

Một ca nhiễm COVID-19 được chuyển ra cơ sở 2 Bệnh viện T.Ư Huế điều trị.

Sau khi chồng mất, BN H. tiếp tục được điều trị tại cơ sở 2 của Bệnh viện T.Ư Huế và hiện đã lành bệnh, có 4 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Theo kế hoạch ngày 16/8, BN H. được xuất viện về nhà và tiếp tục cách ly theo dõi y tế thêm 14 ngày.

Tuy nhiên, trong ngày 15/8, phía Trung tâm  Y tế huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) thông báo đến Bệnh viện T.Ư Huế việc chưa thể cho BN này về nhà do khu vực nhà BN sinh sống hiện bị phong tỏa, những người khác trong gia đình hiện đều bị cách ly.

Ông Lộ Văn Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình cho biết, ngoài bà H., gia đình BN này còn có thêm 6 người nhiễm COVID-19, trong đó 5 người đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Hiện khu vực nhà ở của gia đình BN H. đang bị phong tỏa, trong khi bà con họ hàng của BN này cũng đang thực hiện cách ly. Theo ông Hùng, phải đến 0h ngày 17/8 lệnh phong tỏa khu vực gia đình BN H. sinh sống mới được dỡ bỏ, nên ông đề nghị Bệnh viện T.Ư Huế đưa BN H. về nhà sau thời điểm này. 


Anh Khoa
.
.
.