Nỗ lực ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập trung tâm tỉnh lỵ Quảng Nam

Thứ Tư, 18/03/2020, 09:20
Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ghi nhận có 3 ca dương tính với COVID-19, 1 ca tại thị xã Điện Bàn và 2 ca tại TP Hội An. Tình hình dịch còn diễn biến phức tạp. Do đó, công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đang được triển khai quyết liệt, nhất là nỗ lực ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập vào TP Tam Kỳ, trung tâm tỉnh lỵ của Quảng Nam.

Khác với những lần trước, lần này khi chúng tôi đến Công an TP Tam Kỳ, cán bộ trực ban đơn vị đã đề nghị chúng tôi giữ nguyên khẩu trang đang đeo và đến khu vực có bình sát khuẩn được đặt ngay sau cổng ra vào của đơn vị để tiến hành rửa tay sát khuẩn.

Cùng lúc này, anh Phan Ngọc Vũ (trú phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ) đến Công an thành phố để liên hệ công việc cũng đã rửa tay sát khuẩn nghiêm túc. Anh Vũ chia sẻ rằng việc rửa tay sát khuẩn tại Công an TP Tam Kỳ khiến người dân như anh đến liên hệ công việc tại cơ quan Công an cảm thấy yên tâm hơn trong việc đảm bảo phòng chống dịch cho chính bản thân và cho cộng đồng xung quanh.

Trao đổi với phóng viên CAND, Thiếu tá Mai Văn Hiển, Phó Trưởng Công an TP Tam Kỳ, cho biết thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đơn vị đã tập trung triển khai song song việc phòng chống dịch trong nội bộ cơ quan và tích cực tham gia phòng chống dịch trong cộng đồng, cho người dân trên địa bàn thành phố.

Thiếu tá Mai Văn Hiển rửa tay sát khuẩn ngay tại phòng làm việc để phòng chống COVID-19.

Công an TP Tam Kỳ đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các phường, xã thực hiện nghiêm khuyến cáo của ngành Y tế về dịch COVID-19, tăng cường tuyên truyền về cơ chế lây nhiễm của dịch bệnh đến từng cán bộ chiến sĩ nhằm nâng cao nhận thức phòng chống dịch cho toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị.

Tại Công an TP Tam Kỳ, việc trang bị khẩu trang, dung dịch sát khuẩn và một số dụng cụ phòng dịch khác cũng được đặc biệt chú trọng. Bên cạnh đó, Công an TP Tam Kỳ còn phối hợp với Bệnh xá Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức phun thuốc sát khuẩn trong khuôn viên cơ quan.

“Chúng tôi tập trung cho công tác phòng ngừa dịch bệnh nhằm nỗ lực không để cán bộ chiến sĩ nào phải bị cách ly, đảm bảo lực lượng để thực hiện các nhiệm vụ công tác”, Thiếu tá Mai Văn Hiển chia sẻ.

Bên cạnh việc phòng chống dịch tại đơn vị, Công an TP Tam Kỳ còn tích cực tham gia Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố, phối hợp với cơ quan liên quan tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về các biện pháp phòng chống dịch; xác minh đối tượng tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn để phục vụ công tác phòng dịch.

Đồng thời, Công an TP Tam Kỳ còn chú trọng công tác kiểm tra, xử lý những thông tin xấu, độc lan truyền trên mạng internet về dịch COVID-19 gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân và gây khó khăn trong công tác phòng chống dịch…

Đánh giá vai trò của lực lượng Công an trong phòng chống dịch, ông Nguyễn Hồng Quang, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ, cho rằng lực lượng Công an thành phố là một trong những lực lượng rất tích cực cùng với chính quyền triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm nỗ lực ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn.

Theo ông Nguyễn Hồng Quang, TP Tam Kỳ là trung tâm tỉnh lỵ, có các khu công nghiệp và số lượng du khách đến tham quan, lưu trú khá lớn. Do đó, công tác phòng chống COVID-19 luôn được Thành ủy, UBND thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

Việc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch tại Công an TP Tam Kỳ đã góp phần vào nỗ lực ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập vào thành phố. Trong ảnh: Người dân rửa tay sát khuẩn khi đến làm việc tại Công an TP Tam Kỳ.

Trước khi xuất hiện ca bệnh thứ 17 tại Việt Nam, Tam Kỳ đã chủ động tiến hành phun thuốc khử trùng, làm vệ sinh tại các cơ quan công sở, trường học trên địa bàn thành phố. Đến nay đã tiến hành phun thuốc khử trùng xong đợt 2.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Tam Kỳ cũng đã làm việc với chủ đầu tư các khu công nghiệp trên địa bàn về công tác phòng chống dịch nhằm vừa đảm bảo thực hiện công tác phòng chống dịch vừa đảm bảo hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tại các khu công nghiệp được diễn ra bình thường.

“Trung tâm Y tế thành phố đã thành lập các Đội phản ứng nhanh nhằm kịp thời tiếp nhận thông tin, xử lý các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Đồng thời, chúng tôi cũng đã chỉ đạo lực lượng chức năng làm việc với siêu thị trên địa bàn để đảm bảo cung ứng đủ các mặt hàng thiết yếu cho người dân”, ông Quang nói.
Ngọc Thi
.
.
.