“Người dân tự diệt muỗi, lăng quăng phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết”

Thứ Năm, 21/04/2016, 20:16
Là nội dung kế hoạch chiến dịch đã có 26 tỉnh, thành phố triển khai, theo thống kê của Cục Y tế dự phòng thuộc Bộ Y tế tính đến cuối tháng 4-2016.

Theo đó, các tỉnh, thành phố đã triển khai chiến dịch với nhiều hoạt động đa dạng như: Lễ phát động; tổ chức chiến dịch diệt bọ gậy, lăng quăng và thực tiễn tại các hộ dân; ký kết trách nhiệm phòng chống dịch giữa Sở Y tế địa phương và UBND các huyện, thị xã tại tỉnh/thành phố; các hoạt động văn hóa văn nghệ về công tác phòng chống dịch… 

Nhiều tỉnh, thành phố đã thực hiện tuyên truyền sâu rộng về biện pháp phòng, chống bệnh do vi rút Zika, sốt xuất huyết trên các kênh truyền thông, hệ thống loa phát thanh huyện, thị và xã phường. Đặc biệt, nhiều địa phương tận dụng hiệu quả truyền thông trực tiếp thông qua tổ dân phố, các tình nguyện viên tại từng xã, phường hoặc thôn, xóm như ở Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Khánh Hòa, Bình Dương...

Hiện nay, các tỉnh, thành phố khác trên địa bàn cả nước cũng đang tiếp tục xây dựng và triển khai chiến dịch “Người dân tự diệt muỗi, lăng quăng phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết”.

Được biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do vi rút Zika và nguy cơ dịch sốt xuất huyết quay trở lại vào mùa mưa năm nay, Bộ Y tế đã kêu gọi tổ chức chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng phòng chống dịch bệnh tại 63 tỉnh, thành phố. 

Mục tiêu của chiến dịch nhằm kêu gọi mỗi người dân, gia đình và cộng đồng cũng như các ban, ngành đoàn thể, tổ chức nêu cao vai trò trách nhiệm trong việc chủ động phòng chống dịch bệnh. Chiến dịch mẫu đã được triển khai tại huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh vào đầu tháng 3/2016. 

Ngay sau đó, nhiều địa phương đã nhanh chóng nhân rộng chiến dịch, như: Hà Nội, Đà Nẵng, Đắc Lắk, Khánh Hòa, Phú Yên, Cần Thơ…

Hải Châu
.
.
.