Ngày thứ 3 không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19

Thứ Hai, 27/04/2020, 06:18
Bộ Y tế cho biết, đến 6h sáng nay 27/4, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19. Đây là ngày thứ 3 nước ta không ghi nhận ca mắc mới sau 2 ca bệnh từ nước ngoài về và là ngày thứ 11 không có ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng

Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h00 ngày 26/4 đến 6h ngày 27/4, nước ta không ca mắc mới COVID-19

Tính từ ngày 16/4 đến nay: tại Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng.

Như vậy, từ ngày 23/1 đến nay, tại Việt Nam ghi nhận tổng cộng 270 ca mắc COVID-19.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) đến sáng 27/4 là 52.428 trường hợp, trong đó 323 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 40.794 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú và 11.311 người ly tập trung tại cơ sở khác.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến sáng nay, có 13 bệnh nhân COVID-19 đã có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 và 3 bệnh nhân kết quả xét nghiệm 2 lần trở lên.

3 bệnh nhân nặng đang điều trị có những dấu hiệu tiến triển. Hai bệnh nhân nặng số 19 và 161 điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang tập cai thở máy. Bệnh nhân số 91 phi công người Anh dù đang nặng nhưng đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Đến nay, Việt Nam đã điều trị khỏi cho 225 người nhiễm COVID-19 (chiếm 83,3%), hiện còn 45 bệnh nhân đang điều trị (16,7%) tại 8 cơ sở y tế. 

Để phòng bệnh COVID-19, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đề nghị người dân tiếp tục thực hiện tốt thông điệp 5 điểm sau để phòng chống COVID-19:

1. Hạn chế tối đa ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết

2. Nếu buộc phải ra ngoài luôn luôn đeo khẩu trang, hãy giữ khoảng cách tiếp xúc, tốt nhất là 2m.

3. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

4. Thường xuyên vệ sinh và để thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc, sinh hoạt lành mạnh.

5. Thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, giữ liên hệ thường xuyên với cán bộ y tế, cơ sở y tế.

Trần Hằng
.
.
.