Một phụ nữ bị máy xay cỏ nghiền nát cả bàn tay

Thứ Sáu, 17/11/2017, 15:06
Trong lúc xay cỏ cho bò ăn, một phụ nữ chẳng may bị lưỡi dao của máy xay cỏ nghiền nát cả bàn tay.

Ngày 17-11, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết đã phẫu thuật nối thành công bàn tay bị máy xay cỏ băm nát, đứt lìa cho bà Đặng Thị Hà ( 52 tuổi), ngụ tại xã Liên Hà, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng).

Bàn tay của nạn nhân sau khi được phẫu thuật

Trước đó, sáng ngày 16-11, bà Đặng Thị Hà đang xay cỏ cho bò ăn thì chân máy bị gập ghềnh, bất ngờ máy đổ vào người nạn nhân trong lúc vẫn đang hoạt động. Sự cố đã khiến bàn tay trái của bà Hà bị cuốn vào lưỡi dao của máy xay cỏ. Bàn tay nạn nhân bị dập nát, đứt rời ngón 2,3,4 và 1 vết thương đứt lìa cổ tay trái, cổ tay đứt toàn bộ bó mạch thần kinh quay trụ, gãy đứt lìa mõm trăm quay, toác bao khớp mõm trăm trụ và đứt các khớp bàn tay, đứt toàn bộ gân duỗi các ngón tay, gân duỗi cổ tay quay, cổ tay trụ... Người nhà đã kịp thời chuyển bà Hà tới Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Các bác sĩ đã nối thành công bàn tay đứt lìa của nạn nhân

Bác sĩ Phùng Văn Hà, người mổ chính cho nạn nhân chia sẻ, sau hơn 3 tiếng đồng hồ tích cực phẫu thuật, êkíp đã thực hiện nối lại thành công bàn tay của bà Hà. Hiện nạn nhân đã tỉnh táo, sinh hiệu ổn, vết thương khô còn đau, cử động ngón 1, 5 tốt, bàn tay hồng ấm, mạch quay rõ.

Tại Lâm Đồng đã có rất nhiều trường hợp bị máy cắt cỏ, máy xay cỏ cắt đứt lìa chân tay. Phần lớn những trường hợp kịp thời chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đều được các bác sĩ phẫu thuật, nối lại thành công.

Khắc Lịch
.
.
.