Một F0 ở Sóc Trăng có dấu hiệu khai báo không trung thực

Thứ Bảy, 10/07/2021, 20:48

Liên quan đến F0 ở thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng), cơ quan chức năng đang làm rõ “hành trình” của người này vì có dấu hiệu khai báo không trung thực.


Theo đó, tối 9/7, theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Sóc Trăng, hai trường hợp từ TP Hồ Chí Minh về thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính với SARS-CoV-2 đã có kết quả xét nghiệm RT-PCR khẳng định dương tính với SARS-CoV-2, là BN25.505 và BN25.507.

Qua trích xuất camera an ninh, cơ quan chức năng phát hiện BN25.505 đến nhiều nơi trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu. 

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã Vĩnh Châu (viết là Ban Chỉ đạo), vào khoảng 10h55 ngày 8/7, Ban Chỉ đạo nhận thông tin từ Trung tâm y tế (TTYT) thị xã Vĩnh Châu có 2 trường hợp test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 là S.P (SN 1980) và L.T.M (SN 1984).

Riêng trường hợp  anh P. (ngụ phường Vĩnh Phước, TX Vĩnh Châu), nghề nghiệp là thợ hồ, theo điều tra dịch tễ, từ ngày 20/6, người này làm thợ hồ tại Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh). Ngày 5/7, người này từ TP Hồ Chí Minh về và đến Trạm Y tế Vĩnh Phước khai báo y tế và được cho cách ly tại nhà từ ngày 5 đến 8/7. 

Đến 10h14 ngày 8/7, anh P. đau đầu khó chịu nên được Ban điều phối TTYT Vĩnh Châu cử cán bộ xét nghiệm di chuyển trên xe chuyên dụng xuống nhà thực hiện test nhanh. 

Đến 10h55 cùng ngày, anh P. được xét nghiệm báo cáo có phản ứng dương tính với test nhanh, được đưa về khu điều trị cách ly, thực hiện lấy mẫu PCR gửi BVĐK Sóc Trăng. Chiều 9/7 có kết quả xét nghiệm PCR của cả 2 người trên dương tính với SARS-CoV-2 (S.P mang số BN25.505; L.T.M mang số BN25.507).

Theo Ban Chỉ đạo thị xã Vĩnh Châu, cơ quan chức năng của địa phương này đang điều tra, truy vết F1, F2 và các trường hợp thuộc diện giám sát liên quan đến BN25.505 vì anh này có dấu hiệu khai báo không trung thực đối với những người tiếp xúc gần.

Theo nguồn tin của PV, ngày 5/7, BN25.505 có đến một của hàng kinh doanh ở thị xã Vĩnh Châu đóng tiền ngân hàng, sau đó đến một cửa hàng viễn thông V. đóng tiền Internet rồi về nhà đi ao tôm hết ngày.

Ngày 6/7 anh này đi đến khóm Vĩnh Tiến (thuộc phường Vĩnh Phước) mua tre mang về nhà. Ngày 7/7 đi mua sữa ở cửa hàng B.; đến trạm xe H; đến cửa hàng C. mua thức ăn; đến cửa hàng VLXD H. mua tôn rồi về nhà. Ngày 8/7 đến khóm Vĩnh Tiến mua hàng...

“Qua trích xuất Camera an ninh ở các cửa hàng cho thấy BN này đã đến các cửa hàng chứ không phải ở nhà từ ngày 5 đến ngày 8/7 như lời khai. Tối 9/7, làm việc với cơ quan chức năng, anh này mới thừa nhận có đi đây đi đó”, một cán bộ  địa phương cho biết.

V.Đức - C.Xuân
.
.
.